Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp giám sát, chỉ đạo tháng hành động không rác thải

(PLVN) - Sáng 21/7, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chuyến đi thực địa tại xã Thủy Thanh, TX. Hương Thủy trực tiếp giám sát việc thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh” của tỉnh. Đồng thời, triển khai dự án khu quy hoạch tại điểm di sản văn hóa Cầu Ngói Thanh Toàn.
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp giám sát, chỉ đạo việc thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật Xanh"
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp giám sát, chỉ đạo việc thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật Xanh"

Thực hiện đề án ngày chủ nhật xanh, UBND xã Thủy Thanh (TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) phát động phong trào ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật hàng tuần gồm khai thông cống rảnh, biến điểm rác thải thành vườn hoa, kiểm tra bảo vệ dòng sông,…

Phong trào góp phần xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn xã Thủy Thanh xanh - sạch – sáng - không rác thải, với khẩu hiệu “Sáng chủ nhật 60 phút đẹp nhà đẹp ngõ” xây dựng môi trường sống lành mạnh, điểm du lịch sinh thái thân thiện môi trường.

Phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đến động viên giám sát chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ và mong muốn cùng với sự hỗ trợ của tỉnh để xây dựng xã Thủy Thanh ngày càng phát triển, đẩy mạnh nông thôn mới góp phần vào thành công chung của cả tỉnh.

Triển khai dự án khu quy hoạch tại điểm di sản văn hóa Cầu Ngói Thanh Toàn.
Triển khai dự án khu quy hoạch tại điểm di sản văn hóa Cầu Ngói Thanh Toàn.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao sự thay đổi về cảnh quan chung trong 6 tháng thực hiện phong trào tháng hành động “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế xanh - sạch - sáng, không rác thải”. Đồng thời, ông cũng ghi nhận sự thay đổi tích cực trong ý thức của người dân và sự đồng bộ hướng dẫn của chính quyền địa phương, tạo nên một thói quen tốt vào thứ bảy, chủ nhật đi vào đời sống của người dân làm đẹp ý thức cộng đồng. 

Bên cạnh đó, ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơi nới mở rộng, khơi thông dòng chảy dòng sông Như Ý trước tình trạng do hạn hán kéo dài liên quan đến hai địa phương Thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang trước mùa mưa lũ. Đảm bảo môi trường tạo cảnh quan và phát triển kinh tế xã hội khu vực thị xã Hương Thủy, đặc biệt là ông gợi ý quy hoạch làm bảo tàng lúa nước tạo điểm nhấn thu hút du lịch và tiếp tục đẩy mạnh dự án du lịch đồng quê tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn đơn vị phát huy tinh thần, có thêm nhiều mô hình, cách làm thiết thực để chủ nhật xanh đi vào hành động hàng ngày của người dân. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Đọc thêm