Đại học Duy Tân vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất

(PLVN) -Sáng ngày 28/11/2019, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Đại học Duy Tân vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất

Tham dự lễ có Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, các sở, ban ngành và đông đảo thầy trò trường Đại học Duy Tân.

Dịp này, trường Đại học Duy Tân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, do Nhà nước trao tặng và Huân chương Lao động hạng Ba cho TS Lê Nguyên Bảo, Hiệu trưởng nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho nhà trường. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cũng tặng bằng khen cho thầy Lê Nguyên Bảo – Hiệu trưởng nhà trường.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã cho phép thành lập Trường Đại học dân lập Duy Tân, ngày 11-11-1994. Đến năm 2015, trường đã chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục theo Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 2-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi là Trường Đại học Duy Tân.

Trong 25 năm qua, Trường Đại học Duy Tân là trường tư thục lớn nhất miền Trung, cũng là ngôi trường ngoài công lập đầu tiên đầu tiên của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Từ những khó khăn ban đầu, đến nay trường đã có 1.200 cán bộ, nhân viên, trong đó gần 850 giảng viên, với 25% có trình độ tiến sĩ. Ngoài ra, trường đã không ngừng mở rộng cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện cho sinh viên đến học tập. Bên cạnh đó, nhà trường không ngừng đổi mới trang thiết bị máy móc hiện đại để thực hành các môn học. Trong đó công nghệ thông tin được mạnh dạn ưu tiên hàng đầu.

Đại học Duy Tân - Những con số ấn tượng

Đại học Duy Tân một trường đại học đa ngành, đa hệ; tổ chức đào tạo trình độ đại học và sau đại học, hiện trường có 10 viện nghiên cứu, 20 khoa, 22 trung tâm nghiên cứu ứng dụng; tổ chức đào tạo ba chuyên ngành trình độ tiến sĩ, tám chuyên ngành trình độ thạc sĩ; 28 ngành trình độ đại học; trong đó có 13 ngành hợp tác quốc tế về đào tạo với nhiều trường ĐH quốc tế.

Đến nay, trường đã tuyển sinh được bảy khóa tiến sĩ với 48 nghiên cứu sinh, 21 khóa thạc sĩ, 2.521 học viên cao học; 25 khóa đại học, cao đẳng trên 100.267 sinh viên, và 12 khóa trung cấp chuyên nghiệp với 12.400 học sinh. Với 21 khóa đã tốt nghiệp, trường đã cung cấp cho thị trường lao động hơn 1.279 tiến sĩ, thạc sĩ, 61.188 dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân và hơn 8.000 học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.                                   

Đọc thêm