Đem “Hành trình yêu thương” đến người nghèo xã Bảo Lâm (Lạng Sơn)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/4, Đồn Biên phòng Bảo Lâm (Lạng Sơn) phối hợp với CLB thiện nguyện do bà Phạm Hồng Tuyết - Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức quận uỷ Đống Đa (Hà Nội) tổ chức chương trình “Hành trình yêu thương” tại các trường học, gia đình hoàn cảnh khó khăn của xã Bảo Lâm.

Chương trình “Hành trình yêu thương” là hoạt động từ thiện ý nghĩa của CLB thiện nguyện cán bộ đoàn quận Đống Đa, trường Tiểu học Trung Tự Hà Nội tổ chức quyên góp và thực hiện tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Bà Phạm Hồng Tuyết - Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Quận uỷ Đống Đa Hà Nội, Trưởng đoàn thiện nguyện - phát biểu tại Chương trình.
 Bà Phạm Hồng Tuyết - Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Quận uỷ Đống Đa Hà Nội, Trưởng đoàn thiện nguyện - phát biểu tại Chương trình. 

Đoàn thiện nguyện đã cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người thuộc hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng tại xã Bảo Lâm; tặng quà cho 636 cháu học sinh của 3 trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) tại xã Bảo Lâm. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá sôi động cho học sinh trường tiểu học xã Bảo Lâm.

CLB thiện nguyện đã có chuyến thăm và tặng quà các chiến sĩ tại đồn Biên phòng Bảo Lâm và 9 lán phòng chống COVID-19 thuộc đồn Biên phòng Bảo Lâm.

CLB thiện nguyện tặng quà tại lán phòng chống Covid - 19, thuộc đồn Biên phòng Bảo Lâm.

CLB thiện nguyện tặng quà tại lán phòng chống Covid - 19, thuộc đồn Biên phòng Bảo Lâm.

Theo bà Phạm Hồng Tuyết - Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức quận uỷ Đống Đa Hà Nội, tổng trị giá các phần quà của chuyến thiện nguyên là 279.500.000 đồng. Đây là thành quả to lớn mà đoàn thiện nguyện thay mặt các nhà hảo tâm gửi tới xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ biên phòng ngày đêm làm nhiệm vụ, cùng những hoàn những hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh xã Bảo Lâm.

Đọc thêm