Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm và làm việc tại Ninh Bình

(PLVN) - Ngày 1/11, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do ngài Park Byeong Seug, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, cùng phu nhân dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Ninh Bình. 
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm và làm việc tại Ninh Bình

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Giàu, UVT.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; đại biểu lãnh đạo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đón và tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

Tại buổi đón tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, nồng nhiệt chào mừng ngài Park Byeong Seug, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và phu nhân đã đến thăm, làm việc tại Ninh Bình. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Ninh Bình là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền ở Việt Nam. Ninh Bình có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn với những danh thắng nổi tiếng như: Cố đô Hoa Lư, quần thể danh thắng Tràng An- di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, Nhà thờ đá Phát Diệm, vườn quốc gia Cúc Phương... 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc.
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung cũng như mối quan hệ kết nghĩa giữa hai tỉnh Ninh Bình và thành phố Asan, thành phố Ninh Bình với thành phố Jecheon (Hàn Quốc), qua đó mong muốn chuyến thăm của Đoàn sẽ là cầu nối để Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, đồng hành, thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến với Ninh Bình trong thời gian tới.

Ngài Park Byeong Seug, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, bày tỏ vui mừng khi là Đoàn công tác Quốc hội Hàn Quốc đầu tiên đến thăm Ninh Bình sau đại dịch Covid-19. Qua đây, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chúc mừng Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng đã thực hiện thành công mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế" với mức tăng trưởng kinh tế dương. 

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Ninh Bình, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Ninh Bình. Qua đó mong muốn Lãnh đạo tỉnh có sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển, mở rộng sản xuất tại địa phương.

Đọc thêm