Gần 500 trường hợp liên quan đến BN 861 và BN 862 ở Quảng Trị

(PLVN) - Ngày 12/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, quá trình truy vết đã phát hiện hàng trăm trường hợp thuộc diện F1, F2 liên quan đến 2 ca bệnh số 861 và 862.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang tiếp tục truy vết, điều tra các trường hợp liên quan, tránh bỏ sót đối tượng
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang tiếp tục truy vết, điều tra các trường hợp liên quan, tránh bỏ sót đối tượng

Cụ thể, đối với bệnh nhân nữ 861 (36 tuổi, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị): trước khi nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân này từng tiếp xúc với 2 bệnh nhân 750 và 833) hiện cách ly tập trung 46 trường hợp là F1 và 107 trường hợp là F2.

Đối với bệnh nhân nữ 862 (66 tuổi; trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị): trước khi nhiễm SARS-CoV-2 đã ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị từ ngày 2-7/8 để chăm con trai bị ốm là bệnh nhân 832) có khoảng hơn 300 bệnh nhân ở thời điểm đó có liên quan đã xuất viện. Hiện đang được cơ quan Y tế tiếp nhận điều tra.

Đến thời điểm ngày 12/8, tỉnh Quảng Trị có 6 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca số 832 đã tử vong. Toàn tỉnh hiện có 606 trường hợp cách ly tập trung, 2.185 trường hợp cách ly tại nhà.

Cũng trong chiều 12/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh là Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải và Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Theo đó, 2 đơn vị này sẽ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19.

Đọc thêm