Giữ gần 2.000 đôi giày không rõ nguồn gốc, xuất xứ

(PLVN) - Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vừa tạm giữ gần 2.000 đôi giày không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc thu giữ gần 2.000 đôi giày không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc thu giữ gần 2.000 đôi giày không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Cụ thể, ngày 12/12/2020, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc) phối hợp với Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) kiểm tra đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 24C-103.05 do ông Thân Văn Tuấn (địa chỉ ở Thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) lái xe.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có tổng cộng gần 2.000 đôi giày  xuất xứ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Làm việc với cơ quan chức năng,  ông Thân Văn Tuấn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên.

Đội Quản lý thị trường số 4 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm