Hải Phòng bố trí công an chính quy tại 126 xã trước ngày 31/12

(PLVN) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tại cuộc họp triển khai Đề án bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã vừa được tổ chức.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp về đề án bố trí công an chính quy về xã
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp về đề án bố trí công an chính quy về xã

Hải Phòng hiện có 143 xã, trong đó, Công an TP đã bố trí 58 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 17 xã.

Theo đề án của Công an TP Hải Phòng, việc bố trí công an chính quy thực hiện 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 hoàn thành trước 31/12/2019 với việc bố trí cho 126 xã còn lại ít nhất 3 đồng chí công an chính quy/xã.

Trong đó, nguồn công an chính quy từ công an các huyện là 233 cán bộ; Công an TP tăng cường 145 cán bộ. Giai đoạn 2 từ 1/1/2020 đến trước 31/12/2021, Công an TP Hải Phòng bố trí bổ sung công an chính quy về các xã bảo đảm số lượng phù hợp, đáp ứng tình hình thực tế địa phương.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng lắng nghe phản ánh nhân dân về lực lượng công an cơ sở
 Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng lắng nghe phản ánh nhân dân về lực lượng công an cơ sở

Tại cuộc họp triển khai đề án, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị Công an thành TP phải lựa chọn, lập danh sách cán bộ, chiến sĩ có đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt và sẵn sàng đảm nhiệm các chức danh Công an xã trước ngày 25/12.

Huyện ủy, UBND các huyện khẩn trương chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã ưu tiên sắp xếp, bố trí vị trí làm việc đối với công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã; hướng dẫn thành lập chi bộ Công an xã trực thuộc Đảng ủy xã trong tháng 12/2019.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc phát sinh, Sở Nội vụ sớm tổng hợp để báo cáo UBND TP xem xét, tháo gỡ.

Đọc thêm