Hấp dẫn màn “lột rắn” tại lễ hội Trường Lâm

(PLVN) - Đình Trường Lâm (P.Việt Hưng, Q.Long Biên, TP. Hà Nội) vừa tổ chức khai hội truyền thống làng Trường Lâm – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với tham dự của hàng ngàn người dân và du khách. Nét độc đáo của lễ hội làng Trường Lâm so với các nơi khác là nghi thức múa "lột rắn".
Hấp dẫn màn “lột rắn” tại lễ hội Trường Lâm

Lễ hội Trường Lâm được tổ chức vào ngày 9-11/2 âm lịch hàng năm nhằm ghi nhớ các bậc tiền nhân có công với dân, với nước, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người dân với ý nghĩa bình an và trị thủy. Đồng thời cũng là dịp để giáo dục các thế hệ trẻ biết phát huy truyền thống tốt đẹp của ông cha, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nét độc đáo của lễ hội làng Trường Lâm so với các nơi khác là nghi thức múa "lột rắn", thực chất đó là hình thức diễn xướng ca ngợi công đức của Thánh Linh Lang. 15 thanh niên trong trang phục quần trắng, áo trắng viền vàng đóng rắn đi luồn trong cung, nằm cuộn trong kiệu bát cống vừa đi vừa xướng: "Bạch xà đại tướng, mình dài muôn trượng, đi khắp 4 phương, hộ quốc an dân, khang dân vật thịnh, trở về làng ta, là Trường Lâm sở, mở hội xướng ca, đình trung vui vẻ, chúc già mạnh khỏe, trẻ được bình an, con cháu thảo hiền, nhân dân thờ phụng…". Nhìn một cách tổng thể, những nghi lễ trong lễ hội Trường Lâm là sự đề cao tinh thần trị thủy của cư dân nông nghiệp.

Nét độc đáo của lễ hội làng Trường Lâm so với các nơi khác là nghi thức múa "lột rắn", thực chất đó là hình thức diễn xướng ca ngợi công đức của Thánh Linh Lang. 15 thanh niên trong trang phục quần trắng, áo trắng viền vàng đóng rắn đi luồn trong cung, nằm cuộn trong kiệu bát cống vừa đi vừa xướng
Nét độc đáo của lễ hội làng Trường Lâm so với các nơi khác là nghi thức múa "lột rắn", thực chất đó là hình thức diễn xướng ca ngợi công đức của Thánh Linh Lang. 15 thanh niên trong trang phục quần trắng, áo trắng viền vàng đóng rắn đi luồn trong cung, nằm cuộn trong kiệu bát cống vừa đi vừa xướng

Ông Âu Xuân Kiên, Trưởng BQL di tích Trường Lâm cho biết, đình Trường Lâm hiện thờ 3 vị Thành hoàng là Thánh Linh Lang Đại vương - Thượng đẳng phúc thần; Công chúa Thiên tiên Đào Anh phu nhân - Thượng đẳng thần và công chúa Phù Nương - Trung đẳng thần. Theo thần tích, Linh Lang là Hoàng tử Hoằng Chân, con Vua Lý Thánh Tông (1054-1072) đã có công đánh đuổi giặc Tống xâm lược (1076-1077), được dân gian coi là vị thần trấn giữ phía Tây Kinh thành Thăng Long, còn 2 vị công chúa đã có công dạy hát dân ca… Chùa Trường Lâm hay “Linh Quang tự”, tương truyền có từ thời Lý, là nơi nhân dân thờ cúng Phật… 

Di tích Trường Lâm là những công trình kiến trúc, tín ngưỡng văn hóa khá độc đáo vùng Đồng bằng Bắc bộ. Đình có cảnh quan thoáng rộng, quy mô bề thế, gần quốc lộ 1 nên khá thuận tiện cho du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Tòa đại đình gồm năm gian, hai trái với bộ vì kèo bằng gỗ lim, cấu tạo theo kiểu “thượng giá chiêng chồng rường con nhị hạ kẻ”. Hậu cung của đình còn ghi câu đối “Lý triều đế tử trấn quốc thị Hoằng Chân. Giang Nguyệt chiến công liệt oanh truyền thiên cổ” (nghĩa là Thái tử Hoằng Chân con vua Lý có công giữ nước. Chiến công sông Nguyệt oanh liệt truyền từ xưa tới nay)...

Chùa Linh Quang được bố trí mặt bằng kiểu chữ Đinh, hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như 13 đạo sắc của các triều đại từ Lê Cảnh Hưng đến thời Nguyễn, hai hoành phi gỗ sơn son thếp vàng…13 đạo sắc phong đã được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội có quyết định đưa vào danh mục tài liệu quý hiếm của thành phố. 

Đọc thêm