Học hỏi kinh nghiệm huấn luyện Cảnh khuyển

(PLVN) - Trong khuôn khổ Cuộc thi Army Games 2020, lần đầu tiên Việt Nam tham dự Cuộc thi chó nghiệp vụ (cảnh khuyển) “Người bạn trung thành”. Dù đạt được kết quả khiêm tốn nhưng cuộc thi được đoàn Việt Nam đánh giá rất bổ ích về mặt tích lũy kinh nghiệm và phương pháp huấn luyện chó.
Huấn luyện viên và chú chó nghiệp vụ Việt Nam trong phần thi vượt chướng ngại vật.
Huấn luyện viên và chú chó nghiệp vụ Việt Nam trong phần thi vượt chướng ngại vật.

Tham dự cuộc thi huấn luyện chó nghiệp vụ quân sự “Người bạn trung thành” năm nay có 8 đội đến từ sáu quốc gia gồm: Việt Nam, Algeria, Belarus, Israel, Nga và Uzbekistan.

Đội tuyển chó nghiệp vụ có 5 bài thi thử thách gồm: “Đua chó cá nhân”, cự ly 3.200 mét với 2 tuyến bắn (Tuyến bắn 1 - Bắn bằng súng trường cỡ nhỏ với tư thế nằm ở vị trí 800 mét sau khi xuất phát. Tuyến bắn 2 - Bắn bằng súng trường cỡ nhỏ với tư thế đứng ở vị trí 2.400 mét sau khi xuất phát); “Vượt qua chướng ngại vật 300 mét cùng chó nghiệp vụ”; “Phòng thủ” (Tìm kiếm kẻ đột nhập; giữ và sủa; ngăn chặn nỗ lực tẩu thoát; chống lại cuộc tấn công khi canh giữ; áp giải phía sau; chống lại cuộc tấn công khi áp giải phía sau và bảo vệ khỏi cuộc tấn công trực diện); “Tay súng thiện xạ” - Bắn tại chỗ bằng súng AK-74M khi mục tiêu xuất hiện ban ngày ở các vị trí khác nhau và “Đua chó” tiếp sức (4 người thi tham gia cùng chó nghiệp vụ, cự ly 1600 mét với 1 tuyến bắn - bắn bằng súng trường cỡ nhỏ ở vị trí 800 mét sau khi xuất phát).

Sự khác biệt về khí hậu, múi giờ và ngôn ngữ là một thách thức rất lớn với đội tuyển. Trong thời gian diễn ra hội thao, yếu tố khí hậu càng tạo nên sự khác biệt rõ rệt, khi nhiệt độ ở Việt Nam trên 30oC thì nhiệt độ ở Nga khoảng 10-12oC. Trước khi thi đấu, đội tuyển đã được tập dượt, làm quen với các kỹ năng chiến đấu khác nhau cho chó nghiệp vụ tại Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng Nga.

Tại Trung tâm có tất cả mọi thứ cho việc huấn luyện như: chướng ngại vật và đường chạy cho chó, gọi là “các môn phối hợp dành cho chó” (dog - biathlon), địa điểm đặc biệt để thực hành các kỹ năng dò bom mìn, bắt giữ “kẻ xâm nhập”, tìm và kéo người bị thương, dịch vụ an ninh - bảo vệ công trình.

Ngoài ra, Trung tâm còn có nhà bếp đặc biệt (chó nghiệp vụ được cho ăn theo cách đặc biệt, không thể chỉ riêng thịt và xương, mà cần một chế độ ăn uống cân bằng, với vitamin, ngũ cốc, rau) và bác sĩ thú y theo dõi cẩn thận sức khỏe của vật nuôi.

Tuy nhiên, khi thi đấu, do nước lạnh buốt nên khi thi phần lội bể nước mô phỏng sông cạn một chó nghiệp vụ đã không nhảy xuống bể mà chạy vòng qua.

Kết quả chung cuộc, Đội tuyển Huấn luyện chó nghiệp vụ QĐND Việt Nam đạt thành tích đứng thứ 4 chung cuộc trong số 8 đội tuyển tham gia cuộc thi, đồng thời được đánh giá là đội duy nhất từ trước tới nay đoạt nhiều giải thưởng ngay từ lần tham gia đầu tiên, bao gồm: Cúp vàng giải 3 đồng đội bài thi “Tay súng thiện xạ”; Cúp vàng đội có nhiều nỗ lực cố gắng nhất trong thi đấu; Huy chương Bạc cặp vận động viên và chó nghiệp vụ trong bài thi “Tay súng thiện xạ” dành cho Thiếu tá Vũ Khắc Biên và chú chó Mai Loc; Trung úy Nguyễn Trọng Nghĩa được trao giải VĐV có nhiều cố gắng nhất cuộc thi.

Thượng tá Lê Mạnh Hưởng được trao tặng Huy chương Đội trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tài. Ngoài ra, đội còn giành giải Nhất đồng đội trong thi đấu giao hữu bóng bàn.

Đọc thêm