Hội thảo khoa học cấp Quốc gia 60 năm phong trào Đồng Khởi

(PLVN) - Chiều ngày 16/12, tại hội trường ban tuyên giáo tỉnh Bến Tre, diễn ra buổi họp báo để thông tin chương trình tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia; kỷ niệm phong trào Đồng Khởi (1960–2020); 60 năm (1920 – 2020) ngày sinh của nữ tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng(1930 – 2020).
Toàn cảnh buổi Họp báo.
Toàn cảnh buổi Họp báo.

Đến dự buổi họp báo có Đại tá Nguyễn Văn Dũng- Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre; ông Cao Văn Dũng - Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cùng các cơ quan báo đài Trung Ương và địa phương.. 

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Dũng thông báo sơ lược kế hoạch số 13061/ KH- BQP của Bộ Quốc phòng về nội dung hội thảo khoa học lịch sử. Hội thảo sẽ diễn ra chiều ngày 18/12 đến hết ngày 19/12/2019. Dự kiến sẽ có 364 đại biểu tham dự.

Tham dự buổi họp báo có Đại tá Nguyễn Văn Dũng (bên trái ngoài cùng); ông Cao Văn Dũng (giữa) và ông Nguyễn Văn Đức.
Tham dự buổi họp báo có Đại tá Nguyễn Văn Dũng (bên trái ngoài cùng); ông Cao Văn Dũng (giữa) và ông Nguyễn Văn Đức.

Hội thảo sẽ thảo luận xoay quanh diễn biến, kết quả thắng lợi của phong trào Đồng Khởi tại Bến Tre năm 1960. Nêu lên vai trò lãnh đạo sáng suốt của xứ ủy Nam Kỳ đã tập hợp được sức mạnh của nhân dân cùng khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng kiên cường sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc…Điển hình như bà Nguyễn Thị  Định, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Bến Tre “Đội quân tóc dài” chiến đấu ngoan cường đập tan âm mưu xâm lược của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. 

Phong trào Đồng Khởi đã khẳng định sự ra đời của phương thức tiến công “Hai chân, ba mũi’’ tạo bước ngoặt cho phong trào cách mạng Miền Nam. Phụ nữ Bến Tre rất xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã trao tặng./.

Đọc thêm