Khởi công xây dựng 9 cây cầu mới tại huyện Tân Hưng (Long An)

(PLVN) - Quỹ Hỗ trợ Xây dựng Môi trường Xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund) vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu dân sinh tại huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) với tổng mức đầu tư khoảng 9 tỷ đồng.
Lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu dân sinh
Lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu dân sinh

Đây là các cây cầu có tải trọng tối thiểu 5 tấn phân bổ tại các địa bàn còn khó khăn của huyện Tân Hưng, góp phần kết nối giao thông, hỗ trợ người dân trong việc đi lại, mưu sinh.

Ước tính, thời gian xây dựng và hoàn thành chương trình tối đa 6 tháng. Trong đó, một số cầu sẽ được hoàn thành sớm, hướng tới mục tiêu phục vụ đồng bào có cầu mới đi lại an toàn vào khoảng tháng 9, 10 - thời kỳ đỉnh điểm của mùa mưa lũ.

Với tổng mức đầu tư khoảng 9 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách của Quỹ và tài trợ cá nhân của bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch Quỹ, Green Vietnam Fund sẽ đảm bảo cung cấp kinh phí xây dựng cầu, đồng thời thực hiện các khâu khảo sát thực địa, giám sát lựa chọn tư vấn thiết kế; lựa chọn nhà thầu (nếu Ban tổ chức yêu cầu)...

Green Vietnam Fund được thành lập theo Quyết định số 1489/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đây là Quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm thực hiện các chương trình, dự án gìn giữ, xây dựng, bảo vệ môi trường tự nhiên; hỗ trợ cho các hoạt động quản lý, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đến nay, Quỹ đã thực hiện nhiều dự án vì một môi trường xanh - sạch - đẹp. Đó là các dự án “Xuân yêu thương” từ Bắc chí Nam; “Nhà sạch đón Tết ”; “Xuân nơi đảo xa” ; Chương trình “Bé yêu thiên nhiên và làm bạn với môi trường”- thăm, tặng quà, tặng sách giáo dục về tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chăm sóc vật nuôi ; Tài trợ 1,5 tỷ đồng xây dựng cầu treo Poko tại tỉnh Kon Tum, và nhiều nhiều dự án khác…

Đọc thêm