Khởi động chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' tại Lào Cai

(PLVN) - Đồn Biên phòng Nậm Chẩy, BĐBP tỉnh Lào Cai mới tổ chức Lễ khởi động chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020.
Khởi động chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' tại Lào Cai

Lễ khởi động chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” có sự tham gia của cấp ủy chính quyền địa phương xã Nậm Chẩy, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Nậm Chẩy, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới.

Quang cảnh buổi lễ khởi động chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản

Quang cảnh buổi lễ khởi động chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản

Chương trình diễn ra từ ngày 5/1/2020 đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với các hoạt động thiết thực như: đưa vào hoạt động tủ quần áo tình nghĩa tại cổng đồn Biên phòng, phối hợp với công ty TNHH thương mại Quốc tế Cường Lâm tặng quà cho 15 hộ gia đình giúp cho bà con có thêm vốn mua cây, con giống phục vụ sản xuất thoát nghèo bền vững, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Phối hợp với Trường Mầm non Bé Hạnh Phúc (Từ Sơn, Bắc Ninh) tặng 50 suất quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Các nhà hảo tâm tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó
Các nhà hảo tâm tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó 

Đồn Biên Phòng Nậm Chẩy cũng phối hợp với Viện thiết kế (Bộ Quốc phòng) tặng học bổng cho 50 học sinh nghèo vượt khó. Phối hợp với Học viện khoa học quân sự, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Ngân hàng BIDV, Tạp chí Cộng sản, tặng quà cho cho đồng bào các dân tộc trị giá khoảng gần 400 triệu đồng.

 
Trên tinh thần truyền thống dân tộc “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, huy động các nguồn lực hướng về biên giới “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, chung tay vì người nghèo, góp sức giúp đỡ đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, trong những năm qua, đồn Biên phòng Nậm Chẩy, đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý.
Trong đó, có các hoạt động như: Vận động cán bộ, chiến sĩ trích góp tiền lương, ngày công lao động, đồng thời tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân “Mạnh Thường Quân” trên khắp cả nước góp công, góp của giúp đỡ các cháu học sinh nghèo vượt khó, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, giúp đồng bào có thêm cây, con giống để chăn nuôi, sản xuất, chia sẻ những phần quà, tấm áo, quyển vở… với mong muốn đồng bào có một cái tết đủ đầy hơn.
 BĐBP tỉnh Lào Cai đã góp phần mở ra một tương lai tương sáng nơi vùng cao biên giới, để đồng bào vững tin cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc từng tấp đất biên thùy quê hương.

Đọc thêm