Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm VPĐD Báo Pháp luật Việt Nam Khu vực Bình Trị Thiên

(PLVN) - Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), chiều 21/6, ông Bùi Thanh Hà, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ  Thừa Thiên Huế đã đến thăm Văn phòng Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên tại TP Huế.    
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến chúc mừng Văn phòng Đại diện Báo PLVN Khu vực Bình Trị Thiên nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến chúc mừng Văn phòng Đại diện Báo PLVN Khu vực Bình Trị Thiên nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Cùng đi có ông Nguyễn Chí Quang - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Huy Hiển – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong cuộc trò chuyện, ông Bùi Thanh Hà mong muốn Văn phòng Đại diện tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam. Tích cực tuyên truyền, phản ánh nhanh, chính xác, kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của xã hội. Đồng thời phát huy vai trò cầu nối của Báo chí để chính quyền và người dân gần nhau hơn.

Ông Hà cũng ghi nhận những đóng góp của báo Pháp luật Việt Nam cho tỉnh nhà  trong thời gian qua, thể hiện đúng tôn chỉ mục đích là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp. Trong thời gian tới, Văn phòng tiếp tục bám sát những chuyển động của địa phương, mạnh mẽ đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, những vấn đề còn tồn tại để xây dựng chính quyền gần dân, sát dân hơn.

Thay mặt đội ngũ phóng viên Văn phòng, Nhà báo Nguyễn Quang Tám, Trưởng Văn phòng Đại diện đã cảm ơn sự quan tâm và tình cảm quý báu của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành dành cho Văn phòng Đại diện trong thời gian qua.

Nhà báo Nguyễn Quang Tám đồng thời bày tỏ hy vọng trong thời gian sắp tới, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân tỉnh nhà.

Đọc thêm