Mô hình 'chòi tránh lũ' ở Nghệ An

(PLVN) - “Chòi tránh lũ” là cách gọi trong các văn bản, nhưng theo nhận định của những người dân xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), đó đa phần là những ngôi nhà kiên cố vững chắc đã mọc lên trong niềm vui mừng của người dân vùng “rốn lũ”.
Nhà tránh lũ tại xã Châu Nhân.
Nhà tránh lũ tại xã Châu Nhân. 

Những năm gần đây, đặc biệt là ảnh hưởng của các đợt mưa lũ liên tiếp trong năm 2020 vừa qua, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước ở sông Lam dâng cao ở mức báo động 1. Xã Châu Nhân được xem là vùng “rốn lũ”, là địa phương bị ngập lụt nặng nhất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Có lúc hàng trăm hộ gia đình bị ngập và cô lập, nhiều nơi ngập sâu đến 1,5m, người dân ra ngoài buộc phải di chuyển bằng thuyền.

Được Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An hỗ trợ, một số hộ dân đã xây dựng được nhà chòi tránh lũ, an toàn trong mùa mưa bão, giảm thiểu thiệt hại. 

Anh Âu Văn Hiếu (ngụ Xóm 4) vui mừng: “Sau khi được Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng, NHCSXH cho vay 10 triệu đồng và thêm một số tiền vay mượn, tôi đã xây dựng nhà chòi tránh lũ rất kiên cố. Đợt mưa bão vừa rồi, nhiều nơi bị ngập sâu, nhà tôi nước chỉ mới đến ngang sân. Trâu bò, lợn gà và các vật dụng đều được đưa lên đó khi nghe tin nước lũ đổ về...”.

Cách nhà anh Hiếu không xa, là ngôi nhà của bà Hồ Thị Lý cùng cháu gái sinh sống. Tuổi già sức yếu, mỗi mùa bão đến, hai bà cháu lại oằn mình chống lũ. Vì thế, một ngôi nhà chắc chắn là niềm mơ ước. Khi được hỗ trợ xây nhà chòi tránh lũ, bà Lý đã có chỗ trú bão an toàn. “Những năm chưa có nhà, nước lên là không biết chạy đi đâu. May có nhà chòi tránh lũ này, nên rất yên tâm. Vừa rồi nước cao thế mà tài sản trong nhà vẫn không hư hại, mất mát gì, chứ hồi xưa là mất sạch”, bà Lý chia sẻ.

Những ngôi nhà tránh lũ tại xã Châu Nhân có kết cấu khung bê tông hai tầng, có cầu thang đi lên. Ngoài số tiền được Nhà nước hỗ trợ, NHCSXH cho vay, nhiều hộ gia đình vay mượn thêm để xây dựng chắc chắn, to và đẹp hơn. “Khi mưa lũ ập đến, các vật dụng, tài sản được đưa lên chòi chống lũ để bảo quản và cả gia đình cũng lên đó ở. Đợt mưa lũ vừa rồi, nước vào nhà tầm 1m, gia đình tôi lên chòi chống lũ sinh hoạt, ăn ngủ rất an toàn”, bà Hồ Thị Thảo chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Vinh, PGĐ NHCSXH tỉnh cho biết: “Tính đến nay, Ngân hàng đã giải ngân được hơn 7,7 tỷ cho 550 hộ gia đình vay vốn với lãi suất ưu đãi để xây dựng nhà tránh lũ. Đây là chương trình rất cần thiết và có ý nghĩa đối với người dân nghèo vùng thường xuyên bị ngập lụt. Chúng tôi rất vui vì đã phần nào giúp bà con vơi bớt lo lắng mỗi khi mùa mưa bão ập đến”. 

Đọc thêm