Ngày hội hiến máu nhân đạo 'Giọt hồng xứ Tuyên'

(PLVN) - Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ Trung ương 2020 tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh.
Ngày hội hiến máu nhân đạo "Giọt hồng xứ Tuyên"
Ngày hội hiến máu nhân đạo "Giọt hồng xứ Tuyên"

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt 2020, thu hút hơn 1000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh. Sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tham gia hiến hơn 500 đơn vị máu.

Tại chương trình này, ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang biểu dương tinh thần và đánh giá cao công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh Tuyên Quang những năm gần đây đã đạt được những kết quả tích cực, đáng khích lệ. Cụ thể, trong năm 2019, Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức 16 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được hơn 4000 đơn vị máu, đạt 102% kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý là trong giai đoạn trong 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh tổ chức được 4 tuần lễ hiến máu nhân đạo tại điểm hiến máu cố định và 11 ngày hội hiến máu, kết quả thu được 2000 đơn vị máu, kịp thời tiếp ứng, cung cấp máu cho bệnh nhân, khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Với tinh thần "Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp", "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền hiến máu nhân đạo trong thời gian tới. Chung tay góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cuộc sống no đủ, tốt đẹp hơn. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020, Hội chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn.

Đọc thêm