Người dân sẽ gặp nhiều rủi ro khi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

(PLO) - Thời gian qua, tình trạng người lao động tự phát qua địa bàn huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc làm thuê tiếp tục diễn ra. Số người này không có sự giám sát và bảo hộ của cơ quan quản lý nhà nước, thủ tục giấy tờ không đúng qui định. Nhiều người lao động sang Trung Quốc làm thuê bất hợp pháp gặp rủi ro, tiềm ẩn những nguy cơ cao về mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, thiệt hại về kinh tế.
Tiếp nhận những công dân xuất nhập cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả
Tiếp nhận những công dân xuất nhập cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả

Trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn tình trạng người dân tự ý xuất nhập cảnh trái phép lao động làm thuê vẫn diễn ra phức tạp, tiềm ẩn những hậu quả xấu ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Từ đầu năm 2017 đến nay, qua số liệu thống kê trên địa bàn huyện Văn Lãng đã có 7.193 lượt người, tăng 5.340 lượt người so với cùng kỳ năm 2016. Đã có 233 người Việt Nam bị Công an nước sở tại bắt giữ do nhập cảnh trái phép, những trường hợp này bị tịch thu tài sản cá nhân, phạt tiền, phạt lao động công ích...

Đại úy Đàm Thanh Nhàn – Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện Văn Lãng cho biết: “ để đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa xuất cảnh trái phép qua địa bàn, Công an huyện Văn Lãng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn Công an các xã biên giới có cửa khẩu cấp 4.694 sổ thông hành xuất nhập cảnh cho người dân. Phối hợp với các ban ngành tham mưu cho UBND huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các cơ hội việc làm hợp pháp tại Trung Quốc…”

Nhiều người dân tự ý xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới
Nhiều người dân tự ý xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới

Tìm kiếm việc làm để có thu nhập phục vụ cuộc sống là nhu cầu thiết yếu của rất nhiều người. Nhất là đối với các thanh niên trưởng thành. Tuy nhiên có công việc ổn định, thu nhập đủ sống là điều không hề đơn giản. Một số bộ phận đã tốt nghiệp Phổ thông trung học, thậm chí có người đã có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học cũng chưa có việc làm, đối với những thanh niên học hành dang dở thì lại càng khó khăn. Vì vậy nảy sinh hiện tượng xuất cảnh ra nước ngoài để tìm kiếm việc làm, chủ yếu là lao động thủ công, nặng nhọc. Là địa bàn biên giới nên việc đi lại giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc bằng các đường mòn khá phổ biến. Tuy nhiên việc xuất cảnh trái phép ra nước ngoài thường gặp rất nhiều rủi ro, ảnh hưởng xấu đến an toàn của người lao động. 

Xuất phát từ nhu cầu của nhiều công dân, Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện cơ chế quản lý lao động qua biên giới tỉnh Lạng Sơn với thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc. Sau hội đàm thành công Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Lạng Sơn và Cục tài nguyên nhân lực và an sinh xã hội thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung quốc đã có biên bản về việc phối hợp tuyển lao động Việt Nam đi làm việc tại thành phố Sùng Tả.

Bà Nguyễn Thị Minh Hải – trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Văn Lãng cho biết: “ để việc phối hợp đạt hiệu quả, các ban ngành, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn tuyển dụng người đi lao động rộng rãi trên nhiều kênh thông tin. Việc triển khai thực hiện cơ chế quản lý lao động qua biên giới, đưa người đi lao động tại thành phố Sùng Tả, bước đầu chỉ trong phạm vi hẹp, ký kết giữa tỉnh Lạng Sơn với thành phố Sùng Tả và được người dân đón nhận. Đây sẽ là một giải pháp hiệu quả đảm bảo an toàn cho người lao động Việt Nam tại nước ngoài, loại trừ các rủi ro có thể xảy ra…”

Tiếp nhận những công dân xuất nhập cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả
Tiếp nhận những công dân xuất nhập cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả

Với vai trò nòng cốt, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an các huyện, tập trung địa bàn biên giới cửa khẩu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo những hậu quả xấu khi xuất cảnh trái phép. Hướng dẫn nhân dân làm thủ tục cấp giấy thông hành để xuất cảnh hợp pháp. Mọi công dân có thể trực tiếp liên hệ với Phòng lao động thương binh xã hội các huyện, Trung tâm dịch vụ việc làm để được hướng dẫn chi tiết những thủ tục, nội dung liên quan theo thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới Việt – Trung giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây.  Như vậy, người lao động sẽ được bảo hộ quyền lợi khi làm việc hợp pháp tại nước bạn, luôn đảm bảo qui định về an toàn lao động, tuân thủ pháp luật của nước sở tại.

Thời gian tới, việc tuyển dụng lao động Việt Nam sang thành phố Sùng Tả bằng con đường hợp pháp, đúng qui chế ký kết giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục được tuyên truyền, thông tin rộng rãi cho người dân biết, góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác lao động, quản lý lao động qua biên giới, giải quyết việc làm mới, phòng ngừa xuất cảnh trái phép .

Đọc thêm