Phái đoán cấp cao của Triều Tiên thăm tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast tại Hải Phòng

(PLVN) - Chiều 27/2, Hải Phòng đón phái đoàn Đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tới thăm và làm việc, nhân dịp Đoàn dự Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ lần thứ hai.
Hải Phòng đón đoàn cao cấp Triều Tiên tới thăm và làm việc
Hải Phòng đón đoàn cao cấp Triều Tiên tới thăm và làm việc

Phái đoàn cấp cao phía Triều Tiên tới thăm Hải Phòng gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị, và tùy tùng do ông Ri Su Yong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Ban quốc tế (phụ trách đối ngoại) làm Trưởng Đoàn. 

Công tác chuẩn bị rất chu đáo
Công tác chuẩn bị rất chu đáo

Phái đoàn đã thăm Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Vingroup tại nhà máy sản xuất ô tô VinFast và nhà xưởng sản xuất xe máy điện VinFast. Tiếp theo, Đoàn tới thăm Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo. 

Phát biểu tại buổi tiếp đón, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast tự hào cho biết, trong năm 2018, Vinfast đã góp phần đưa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ghi dấu ấn trên thế giới thông qua việc ra mắt mẫu xe Sedan và SUV tại Triển lãm Paris Motor Show – một trong 5 triển lãm ô tô danh tiếng nhất toàn cầu. VinFast đã được tổ chức ô tô hàng đầu châu Âu – Auto Best vinh danh là “Ngôi sao mới” của ngành ô tô thế giới.

Ông Ri Su Yong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Ban quốc tế (phụ trách đối ngoại) làm Trưởng Đoàn
 Ông Ri Su Yong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Ban quốc tế (phụ trách đối ngoại) làm Trưởng Đoàn

Ngày 3/11/2018, sau hơn 1 năm nỗ lực phát triển và xây dựng,  VinFast khánh thành Nhà máy Sản xuất Xe máy điện và ra mắt sản phẩm “Klara”. Sản phẩm này đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của người tiêu dùng khi đưa các mẫu xe đi roadshow tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đúng như tiến độ đã đề ra, VinFast đã hoàn thành sản xuất chiếc thân vỏ xe SUV đầu tên vào ngày 15/2/2019 và vào ngày 23/2/2019, VinFast đã hoàn thành việc sơn thân vỏ xe SUV đầu tiên này. Vinfast đang rất quyết tâm và trông đợi việc chiếc ô tô thương hiệu Việt đầu tiên được xuất xưởng vào tháng 6/3/2019.

Đoàn thăm và làm việc tại Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo.
Đoàn thăm và làm việc tại Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo.
Cuối buổi chiều, Đoàn cấp cao của Triều Tiên đã về Khách sạn Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và dự tiệc lãnh đạo thành phố chiêu đãi Đoàn.
Phái đoàn cấp cao của Triều Tiên gồm khoảng 35 người
Phái đoàn cấp cao của Triều Tiên gồm khoảng 35 người

Đây là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng được tiếp đón Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Triều Tiên tới thăm và làm việc. Thành phố xác định đây là một sự kiện quan trọng, không những là niềm vinh dự mà còn là cơ hội quảng bá thành phố với bạn bè quốc tế. Chính vì thế, công tác đón tiếp được Thành ủy chỉ đạo cụ thể; bảo đảm an ninh và các quy định về lễ tân ngoại giao của Trung ương và yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao, tiếp đón trọng thị, chu đáo, thể hiện thái độ thân thiện, chân thành, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trực tiếp đón đoàn
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trực tiếp đón đoàn
  

Đọc thêm