Quân khu 1 tập huấn cán bộ giảng dạy chính trị năm 2019

(PLVN) - Thực hiện Kế hoạch số 447/KH – CCT ngày 1/4/2019 của Cục Chính trị Quân khu về tổ chức tập huấn cán bộ giảng dạy chính trị năm 2019. Sáng ngày 22/4 tại Sư đoàn BB3, Quân Khu 1, Cục Chính trị Quân khu đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ giảng dạy chính trị năm 2019 cụm 1 
Đại tá Nguyễn Tiến Chung – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị
Đại tá Nguyễn Tiến Chung – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị

Tham gia lớp tập huấn có 167 học viên là thủ trưởng Cơ quan Chính trị, Trưởng Ban, Trợ lý tuyên huấn, các đồng chí là Chính trị viên đến từ các đơn vị Sư đoàn bộ binh 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang, Lữ đoàn 409, Đoàn kinh tế quốc phòng 338, Trường bắn Quốc gia Khu vực 1.

Trong hai ngày 22 và 23/4, các học viên được bồi dưỡng về nội dung, phương pháp chuẩn bị, thông qua và phê duyệt bài giảng chính trị của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp; nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật trong lực lượng vũ trang Quân khu; Phương pháp kỹ năng soạn giáo án điện tử thông qua phương tiện trình chiếu Powerpoint; nội dung, phương pháp đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa trên không gian mạng…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Chung – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu khẳng định: “Đây là những nội dung hết sức cơ bản, cần thiết, lựa chọn qua thực tiễn kiểm tra, theo dõi công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở; đồng thời yêu cầu các Học viên lớp tập huấn tích cực nghiên cứu tiếp thu nội dung làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị ở cơ quan, đơn vị có chất lượng, hiệu quả”. 

Đọc thêm