Quảng Trị: Phát hiện nhiều đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép giữa lúc dịch bệnh

(PLVN) - Giữa thời điểm tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện 2 ca mắc Covid-19, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.
3 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Lào đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 4 triệu đồng/người
3 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Lào đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 4 triệu đồng/người

Cụ thể, khoảng 15h ngày 8/8, qua công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới, lực lượng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào theo đường rừng.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Văn Thực (SN 1975), Nguyễn Văn Tình (SN 1987) và Ngô Thị Mai (SN 1981) cùng trú tại xã DiễnTháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

Những đối tượng này khai nhận đã bắt xe khách từ Nghệ An vào Lao Bảo, khoảng 10h sáng cùng ngày, các đối tượng theo đường rừng để sang Lào với mục đích kiếm việc làm.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã lập biên bản xử phạt hành chính 4 triệu đồng/người về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh” và yêu cầu tất cả trở về địa phương.

Trước đó, vào lúc 11h ngày 8/8, tại tổ 4, khóm Ka Tăng, thuộc khu vực cánh gà Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên giới, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cũng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1979, trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) theo đường tiểu ngạch ở rừng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Bước đầu đối tượng Hải khai nhận, năm 2019 xuất cảnh theo đường Cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) sang Viên Chăn – Lào làm nghề xây dựng. Đến ngày 08/08, đã theo đường rừng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam để trốn cách ly dịch Covid-19 thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện đối tượng này đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiến hành cách ly, phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đọc thêm