Thiếu tướng Lê Văn Tuyến được điều động làm Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

(PLVN) - Chiều 1/3, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, đại diện Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng về công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - nguyên Giám đốc Công an Đắk Lắk - giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an - tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến được điều động giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an - tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến được điều động giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an - đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - đến nhận công tác và bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của Thiếu tướng Lê Văn Tuyến trong thời gian công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, đã cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an các tỉnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh và chỉ đạo xác lập nhiều chuyên án, kiên trì điều tra, triệt xóa những đường dây tội phạm liên tỉnh hoạt động trên quy mô lớn, phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Đại tá Lê Vinh Quy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Đại tá Lê Vinh Quy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - đã chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đắk Lắk và đến nhận nhiệm vụ mới do cấp trên giao phó. Dù thời gian công tác ở Đắk Lắk không dài nhưng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã có nhiều mô hình trong việc trấn áp tội phạm, nỗ lực, quyết liệt trong việc thực hiện mục tiêu kép, khiến tình hình dịch bệnh giảm mạnh, vừa giúp phát triển kinh tế địa phương.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đánh giá và chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an. Qua đó, ông cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, toàn bộ chiến sĩ công an và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện và cũng ông hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian qua.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến phát biểu.
 Thiếu tướng Lê Văn Tuyến phát biểu.

Được biết, thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Thiếu tướng Tuyến đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt xóa đường dây buôn bán và sản xuất xăng giả chấn động cả nước (đầu năm 2019), với 39 bị can phải hầu tòa; triệt xóa đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn (tháng 7/2019); xử lý hàng loạt vụ án liên quan đến vấn nạn tín dụng đen...

Với nhiều đóng góp trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Đắk Nông 3 năm liền nhận cờ thi đua xuất sắc do Bộ trưởng Bô Công an trao tặng. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công an tỉnh Đắk Lắk./.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, sinh năm 1973, quê huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, được Chủ tịch nước phong hàm Thiếu tướng vào tháng 1/2021. Vào tháng 12/2017, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; đến tháng 12/2019 làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến là Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Đọc thêm