Thứ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu tránh tình trạng “thiết bị mua về mà không ra lớp”

(PLVN) - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu như vậy đối với ngành Giáo dục và đào tạo Phú Thọ trong chuyến công tác Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. 
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/03/2020, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông  trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, ông Hồ Đại Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngành giáo dục và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời quyết định cho học sinh mầm non, trường tiểu học và THCS tạm thời nghỉ học. Riêng đối với khối THPT, GDTX đã đi học trở lại từ ngày 2/3.

Ngành giáo dục đã thực hiện 3 phương án trong phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, đồng thời hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học ở nhà trong thời gian tạm nghỉ học qua hình thức dạy học trực tuyến. Các trường đã thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt...

Đối với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở GD&ĐT đã chủ động tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, các chuyên gia, giáo viên cốt cán của tỉnh vào chương trình; hoàn thành việc sưu tầm tư liệu để biên soạn thành các chủ đề dạy học nội dung giáo dục địa phương.

Phú Thọ cũng hoàn thiện dự thảo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới để trình UBND tỉnh; hướng dẫn các trường tiểu học xây dựng kế hoạch chi tiết về lộ trình, tiến độ triển khai, kế hoạch dạy.

Bên cạnh việc rà soát, đào tạo, bồi dưỡng cho 600 giáo viên, ngành giáo dục cũng lồng ghép nguồn vốn của trung ương, địa phương và nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục tỉnh Phú Thọ

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục tỉnh Phú Thọ

Trước những công việc ngành GD&ĐT Phú Thọ đã thực hiện, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ yêu cầu: Ngành giáo dục và mỗi cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sở GD&ĐT phải thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo các trường làm tốt công tác vệ sinh trường lớp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu lên mức cao nhất.

Để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu địa phương phải quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực, tâm huyết, đủ số lượng và cơ cấu; chú trọng tới các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu, tránh tình trạng “thiết bị mua về mà không ra lớp”;

Triển khai đầy đủ công văn của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất đạo đức của học sinh./.

Đọc thêm