Tín dụng chính sách ở cực Bắc Tây Nguyên: Góp phần giảm hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

(PLVN) - Trong những năm qua, vốn vay ưu đãi của Chính phủ đã đến đúng đối tượng được hưởng thụ ở Kon Tum, giúp hàng chục ngàn hộ thoát nghèo, hàng ngàn lao động có việc làm ổn định, góp phần đáng kể cho việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh, ổn định xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cực Bắc Tây Nguyên này.
Nhờ vốn vay ưu đãi cho vay hộ nghèo và chương trình cho vay giải quyết việc làm, gia đình anh A Bring (dân tộc Xê Đăng, ở thôn Long Dôn, xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) có điều kiện cải tạo vườn đồi mở rộng diện tích trồng cây cao su và cà phê, gia đình có việc làm và thu nhập ổn định
Nhờ vốn vay ưu đãi cho vay hộ nghèo và chương trình cho vay giải quyết việc làm, gia đình anh A Bring (dân tộc Xê Đăng, ở thôn Long Dôn, xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) có điều kiện cải tạo vườn đồi mở rộng diện tích trồng cây cao su và cà phê, gia đình có việc làm và thu nhập ổn định 

Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát, làm thủ tục cho hàng trăm ngàn hộ nghèo, đối tượng chính sách vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, cải tạo vườn đồi kém hiệu quả sang trồng cây công nghiệp cho giá trị kinh tế cao, cải tiến phương thức nuôi, trồng cho hiệu quả tốt, xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch phù hợp… 

Gia đình anh A Súp (dân tộc Xê Đăng, trú ở xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) được vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để đầu tư đường ống lấy nước, bể chứa nước và làm nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, đời sống từng bước được nâng cao
Gia đình anh A Súp (dân tộc Xê Đăng, trú ở xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) được vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để đầu tư đường ống lấy nước, bể chứa nước và làm nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, đời sống từng bước được nâng cao 

Hiện toàn tỉnh có 102 điểm giao dịch xã với 1.677 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 1.364 tổ không có nợ quá hạn. Tính đến tháng 10/2019, tổng dư nợ đạt hơn 2.584 tỷ đồng với hơn 64 ngàn hộ còn dư nợ, trong đó dư nợ qua Hội Phụ nữ là 1.053 tỷ đồng, qua Hội Nông dân là 754 tỷ đồng, qua Đoàn Thanh niên là 475 tỷ đồng, qua Hội Cựu chiến binh là 298 tỷ đồng. 

Gia đình chị Y Huy (dân tộc Xê Đăng, trú ở thôn Tê Pen, xã Văn Lem, huyện Đắk Tô, Kon Tum) vay 50 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm và 50 triệu chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đầu tư chuồng trại nuôi lợn và bò sinh sản, hiện gia đình có hàng chục con bò và hàng trăm con lợn, được đánh giá là hộ sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi
Gia đình chị Y Huy (dân tộc Xê Đăng, trú ở thôn Tê Pen, xã Văn Lem, huyện Đắk Tô, Kon Tum) vay 50 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm và 50 triệu chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đầu tư chuồng trại nuôi lợn và bò sinh sản, hiện gia đình có hàng chục con bò và hàng trăm con lợn, được đánh giá là hộ sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi 
 
Nhờ chương trình cho vay nhóm hộ, Hợp tác xã Rạng Đông ở thị trấn Đắk Tô, tỉnh Kon Tum có điều kiện mở rộng nhà xưởng chế biến cà phê, măng khô và cây dược liệu, tạo việc làm cho 10 đến 15 lao động và thu mua sản phẩm của nhiều hộ dân trong khu vực
Nhờ chương trình cho vay nhóm hộ, Hợp tác xã Rạng Đông ở thị trấn Đắk Tô, tỉnh Kon Tum có điều kiện mở rộng nhà xưởng chế biến cà phê, măng khô và cây dược liệu, tạo việc làm cho 10 đến 15 lao động và thu mua sản phẩm của nhiều hộ dân trong khu vực 

Đọc thêm