Trao tặng 105 suất học bổng cho học sinh vùng lũ tại Thừa Thiên Huế

(PLO) - Ngày 29/11, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” phối hợp với Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương  Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh vùng bão lũ tại Thừa Thiên Huế
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh vùng bão lũ tại Thừa Thiên Huế

Đợt này, đoàn trao tặng học bổng Vừ A Dính (800.000 đồng/suất) cho 5 học sinh ở thị xã Hương Trà và 95 suất học bổng của CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” (1.000.000/suất) cho 45 học sinh thị xã Hương Trà, 50 học sinh huyện Quảng Điền. Đối tượng được tặng đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 12 vừa qua.

Tại lễ trao học bổng, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” mong muốn các suất học bổng sẽ hỗ trợ kịp thời tới gia đình các em học sinh, là nguồn động viên, khích lệ để các em cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên.

Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại lễ trao học bổng

Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại lễ trao học bổng

Được biết, từ ngày 26/11 - 29/11/2017, Ban Chủ nhiệm CLB " Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đi trao học bổng cho học sinh vùng bão lũ miền Trung dọc các tỉnh Khánh Hòa, Phú yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và con cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189 và Bộ đội Biên phòng huyện đảo Lý Sơn với tổng cộng 830 suất học của CLB và 350 suất Học bổng Vừ A Dính.

Đoàn công tác do bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" làm trưởng đoàn, các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB gồm ông John Nathanh Hạnh Nguyễn - Phó Chủ nhiệm CLB,Chủ tịch Tập đoàn nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, ông Trương Đức Hải - Giám đốc Công ty du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông cùng các nhà hảo tâm luôn sát cánh cùng CLB: Bà Võ Thị Lấn - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trà Tâm Lan, bà Nguyễn Thị Minh Hoàn - Việt kiều Pháp, bà Phạm thị Kim Liên - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thanh Dũng, Bà Đào Thị Nga - Giám đốc Công ty Đại Khang Phát.

Đọc thêm