Trên 42.000 lượt thí sinh Đồng Tháp thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật”

(PLVN) - Sở Tư pháp Đồng Tháp vừa phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” năm 2020 với trên 42.000 lượt dự thi của hơn 28.000 thí sinh.


Cuộc thi hướng đến mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Qua đó, cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Quang cảnh Vòng thi Chung kết
 Quang cảnh Vòng thi Chung kết

Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần (từ ngày 5 - 22/10). Mỗi tuần có 1 chủ đề khác nhau. Tuần thứ nhất với chủ đề “Thanh niên sống đẹp”, gồm những kiến thức cơ bản liên quan trực tiếp đến đoàn viên, thanh niên được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Hình sự , Bộ luật Lao động Luật Hòa giải cơ sở. Tuần thứ hai là chủ đề “Thanh niên sống khỏe” gồm những kiến thức liên quan đến đoàn viên, thanh niên được quy định trong Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, pháp luật về phòng, chống ma túy.

Các thí sinh hào hứng tham gia Vòng thi chung kết
 Các thí sinh hào hứng tham gia Vòng thi chung kết

Tuần thứ ba với nội dung “Thanh niên sống có ích” gồm những kiến thức cơ bản về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận của thanh thiếu niên được quy định trong Luật Thanh niên, Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình va Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc
  Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc

Kết thúc 3 vòng thi tuần, có tổng cộng hơn 28.000 thí sinh với trên 42.000 lượt dự thi. Ban Tổ chức đã chọn ra 43 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng thi chung kết. Theo đó, thí sinh La Nhựt Nam (Huyện đoàn Hồng Ngự) đạt giải nhất. 2 thí sinh Phạm Như Ngọc - Đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco và Dương Tuấn Cường - Bí thư Chi đoàn ấp Long Thành, xã Hòa Long, huyện Lai Vung đồng giải Nhì. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 3 giải ba và 6 giải khuyết khích cho các thí sinh đạt kết quả tốt.

Bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Tháp kỳ vọng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có thể vận dụng các kiến thức pháp luật vào thực tiễn lao động, học tập, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
 Bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Tháp kỳ vọng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có thể vận dụng các kiến thức pháp luật vào thực tiễn lao động, học tập, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Tháp cho biết, trong các năm qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với các ngành các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, với nhiều giải pháp, cách làm mới, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, từ đó sự hiểu biết về pháp luật và tuân thủ pháp luật trong nhân dân được nâng lên, giảm số vụ, và số người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội…Qua đó góp phần quan trọng trong phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các thí sinh chụp hình lưu niệm với Ban Tổ chức
 Các thí sinh chụp hình lưu niệm với Ban Tổ chức

“Thông qua hội thi này, với kỳ vọng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có thể vận dụng các kiến thức pháp luật vào thực tiễn lao động, học tập, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống”, bà Phượng nhấn mạnh.

Đọc thêm