Trốn khỏi khu cách ly, người đàn ông bị phạt nặng

(PLVN) - Do không thừa nhận hành vi nên đối tượng bị áp dụng tình tiết tăng nặng “có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính”
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Khoảng 10h45 ngày 5/2, kiểm tra khu vực cách ly dịch Covid -19 trường đại học Hải Dương (thuộc xã Liên Hồng, TP Hải Dương), lực lượng chứng năng phát hiện phòng 410 tòa nhà H4 thiếu ông Đàm Văn Hợp (SN 1977, là lao động tự do, trú tại Trần Nội, phường Thạch Khôi).

Người đàn ông trốn khỏi khu cách ly ở Hải Dương bị phạt nặng
 Người đàn ông trốn khỏi khu cách ly ở Hải Dương bị phạt nặng

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, ông Đàm Văn Hợp về trình diện ban quản lý và không thừa nhận việc bỏ trốn. Tuy nhiên, cơ quan chức cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định anh bỏ trốn khỏi khu cách ly vao thời điểm kiểm tra nêu trên.

Ngày 8/2, Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng đã ký quyết định xử phạt hành chính xử phạt ông Đàm Văn Hợp.

Do ông Hợp không thừa nhận hành vi nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng “có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính” tổng mức tiền phạt là 20 triệu đồng.

Đọc thêm