Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An: 20 năm trưởng thành và phát triển.

(PLO) -Chiều ngày 24/11 tại Sở tư pháp Nghệ An, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (24/11/1997 – 24/11/2017).
Ông Hoàng Quốc Hào  cùng ban lãnh đạo Sở Tư pháp Nghệ An tặng hoa chúc mừng Trung tâm
Ông Hoàng Quốc Hào cùng ban lãnh đạo Sở Tư pháp Nghệ An tặng hoa chúc mừng Trung tâm

Chiều ngày 24/11 tại Sở tư pháp Nghệ An, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (24/11/1997 – 24/11/2017).

Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Nghệ An (TGPL) thành lập ngày 24/11/1997 theo Quyết định số 487/QĐ của UBND tỉnh Nghệ An, có chức năng thực hiện TGPL cho người nghèo, đối tượng chính sách và một số đối tượng được trợ giúp pháp lý khác trên điah bàn tỉnh, đóng vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm quyền lợi bình đẳng trong việc tiếp cận pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt giàu nghèo.

Từ chỗ chỉ có 03 cán bộ công chức và có 10 cộng tác viên trợ giúp pháp lý đến nay Trung tâm TGPL tỉnh Nghệ An đã phát triển 

 Với 03 phòng tại Trung tâm (02 phòng nghiệp vụ, 01 phòng hành chính tổng hợp), ở các huyện xa Trung tâm đã cón 03 chi nhánh được thành lập và ổn định đi vào hoạt động đưa tổng biên chế tăng từ 03 người lên 21 người. Số cộng tác viên kiêm nhiệm từ 10 người năm 1998 đến nay tăng lên 170 người. Cơ sở vật chất không ngừng được tăng cường từ trụ sở làm việc đến các trang thiết bị, kinh phí hoạt động.

Là tỉnh có lượng đối tượng TGPL tương đối lớn (tỉ lệ hộ nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số nhiều) nên công tác TGPL luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm. Trải qua tròn 20 năm hoạt động, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An đã thụ lý và thực hiện được 65939 vụ việc, trong đó:Tư vấn: 59808 vụ việc, tham gia tố tụng: 3520 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng: 597 vụ việc, hình thức khác: 2014 vụ việc; Tổng số người được trợ giúp pháp lý là:73163 lượt người, trong đó:19246 người nghèo, 12625 người có công với cách mạng, 5591 trẻ em, 1039 người khuyết tật, 937 người già, 28903 người dân tộc, 4642 đối tượng khác. Đó là những con số “Biết nói” minh chứng cho việc làm đầy ý nghĩa - góp phần thiết thực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cũng như nhận thức pháp luật của người dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm TGPL tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi Lễ
Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm TGPL tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ ông Hoàng Quốc Hào – Giám đốc Sở tư pháp Nghệ An ghi nhận và đáng giá cao những cố gắng mà cán bộ viên chức Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu trong 20 năm xây dựng và phát triển. Mong rằng thời gian tới đòi hỏi cộng tác viên trợ giúp pháp lý cần đổi mới phát triển tương xứng với đội ngũ những người làm công tác trợ giúp pháp lý, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng, nghiệp vụ…Tăng cường phối hợp với các nghành, các cấp nhất là cơ sở. Đồng thời thực hiện đề án mà Bộ tư pháp và Chính phủ đã phê duyệt. Mong rằng các đống chí tập trung cao độ, đoàn kết, thống nhất cộng sự xây dựng trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn là địa chỉ tin cậy của người dân. 

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An gắn liền với sự phát triển của nghành Tư pháp, phù hợp với điều kiện phát tiển kinh tế xã hội và yêu cầu thực tiễn đặt ra trong xu thế giai đoạn hiện nay. 

Đọc thêm