Truy tố đối tượng gây án sau 6 năm lẩn trốn

(PLVN) - VKSND huyện Vĩnh Thạnh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Võ Văn Đực (27 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về tội “Cố ý gây thương tích”.


Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 16/12/2013, Đực cùng với Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Văn Lên, Đặng Thanh Tới ,Võ Văn Yên và Mai Văn Uôl ngồi nhậu tại một quán trên địa bàn ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình. Tại đây, Nguyễn Thắng Lợi cũng ngồi nhậu với nhóm bạn ở bàn bên cạnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong lúc ra phía sau đi vệ sinh, Yên nói và chỉ cho Đực biết bàn kế bên có người trước đây mâu thuẫn với Yên tại quán Sáu Lợi, kêu Đực đánh người thanh niên này. Nghe xong, Đực không nói gì mà trở vào ngồi nhậu như bình thường.

Khoảng 30 phút sau, Đực và Lên cùng đi vệ sinh. Lúc này, Đực mới nói với Lên “để tao vào đánh thằng này xong rồi về”. Sau đó, Đực cầm con dao bấm xông thẳng đến chỗ Lợi kề dao vào cổ hỏi “Tại sao lúc trước đánh bạn tao”.

Bất ngờ, Lợi cầm ghế lên đánh Đực. Đực bỏ chạy ra sân, Lợi đuổi theo, hai bên tiếp tục “giao chiến”. Thấy vậy, Lên chạy tới đạp Lợi làm cả Lợi và Đực đều ngã xuống đất. Đúng lúc đó, Đực lấy dao đâm vào bụng Lợi.

Theo kết luận pháp y, tỷ lệ thương tật tổn hại sức khỏe hiện tại của bị hại Lợi là 38%.

Sau khi gây án, Đực bỏ trốn. Trên đường đi đã ném dao xuống kênh Mương Bào để tiêu hủy.

Sau 6 năm bị truy nã, đến ngày 21/4/2019 đối tượng này bị bắt. Đối với Võ Văn Yên, Nguyễn Văn Lên, Đặng Văn Tới và Nguyễn Văn Đồng do chưa đủ căn cứ xác định các đối tượng có vai trò đồng phạm với Đực, nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Đọc thêm