Nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản khiến nạn nhân nhảy cầu chết đuối

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi ép viết giấy nợ, 3 đối tượng tiếp tục đưa anh H về nhà nhưng đến cầu Hà Thanh 3 thì anh bỏ chạy. Sau đó, các đối tượng đuổi theo nên anh H nhảy xuống cầu và chết đuối.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 13/1, tin từ Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Diệp Thừa Tín (SN 1996), Tần Quang Kiệt (SN 1997, cùng ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn), Trần Nhược Khang (SN 2003, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, khuya ngày 3/1, ông H.N.Đ. (ngụ phường Đống Đa) nhận tin nhắn từ số điện thoại lạ báo rằng con ông là anh H.V.N.H. (SN 1996) do thiếu nợ nên nhảy xuống cầu Hà Thanh 3 (đường Quy Nhơn - Nhơn Hội) tự tử. Đến rạng sáng 4/1, cơ quan chức năng và gia đình tìm được thi thể của anh H.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, do anh H nợ nần không có tiền trả nên cả các đối tượng Tín, Kiệt, Khanh đã truy tìm, đe dọa và uy hiếp anh. Một người bạn đi cùng anh H đã giao xe mô tô biển kiểm sóa 77E1-630.47 và viết thêm giấy nhận nợ 142 triệu đồng tại địa bàn phường Đống Đa.

Sau khi ép viết giấy nợ, cả 3 đối tượng trên tiếp tục đưa anh H về nhà nhưng đến cầu Hà Thanh 3 thì anh bỏ chạy. Sau đó, các đối tượng đuổi theo nên anh H nhảy xuống cầu và chết đuối.

Đọc thêm