Những “bữa tiệc” tinh thần ý nghĩa đón chào Tết Thiếu nhi

(PLVN) - Nhân dịp Tết Thiếu nhi, nhiều chương trình dành cho thiếu nhi như: kịch, xiếc, ca múa nhạc được các nhà hát rộn ràng cho ra mắt phục vụ khán giả nhí. Cũng nhân dịp này, 3000 vé sẽ được Nhà hát Tuổi trẻ tặng cho con em các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Hà Nội. 
Kịch “Cuộc chiến vô cực” - vở diễn đậm chất nhạc kịch đầy ắp những tình huống vui nhộn nhưng cũng không kém phần xúc động
Kịch “Cuộc chiến vô cực” - vở diễn đậm chất nhạc kịch đầy ắp những tình huống vui nhộn nhưng cũng không kém phần xúc động

Ngoài ra, hàng chục suất quà (quần áo, sữa, bánh kẹo) gửi những trẻ mồ côi, khó khăn tại chùa Thiên Hương (Mỹ Hào, Hưng Yên) cũng như nhiều phần quà dành tặng cho những khán giả nhí.

Kịch, xiếc, múa rôm rả “trình làng”

Từ ngày 29/5/2020- 1/6/2020, chương trình xiếc “Cướp biển 2020” do Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng sẽ diễn ra tại Rạp xiếc Trung ương (67 Trần Nhân Tông, Hà Nội). Với sự tham gia của 50 diễn viên trẻ, tài năng, chương trình xiếc “Cướp biển 2020” sẽ đem lại những giây phút giải trí, thư giãn cho các em nhỏ trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.

NSND Tống Toàn Thắng- Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, với sự tham gia của 50 diễn viên trẻ, tài năng, “Cướp biển” dựa trên kết cấu và kỹ thuật của các tiết mục Xiếc có tiết tấu và tính giải trí cao và hấp dẫn như “Leo cột; Đánh vòng; Đu trên cao; Hãm tay, Nhào lộn”, cùng các màn ảo thuật độc đáo.

Các loại hình của nghệ thuật Xiếc được kết hợp với nhau thông qua các nhân vật trong kịch bản tạo nên câu chuyện mang đầy tính thời sự, tính nhân văn. Những con người sống với biển, luôn gặp khó khăn, nguy hiểm, với thế lực luôn đi cướp và chiếm đoạt trên biển thì sự dũng cảm, kiên cường mưu trí cùng với sự đoàn kết và tình thương yêu sẽ chiến thắng được mọi kẻ xấu.

“Cướp biển” gồm 3 phân cảnh: Vượt sóng ra khơi thể hiện tình yêu của các chàng thủy thủ trước vẻ đẹp của Đại dương và các nàng tiên cá; Biển xanh dậy sóng: Những tên cướp biển đã lấy đi sự bình yên của biển cả, phá hoại môi trường và chia cắt tình yêu của chàng thủy thủ và nàng Tiên; Bình minh tươi sáng: Lòng dũng cảm cùng sự đoàn kết của mọi người đã chiến đấu chống lại cướp biển và đã chiến thắng. Trả lại sự bình yên cho Đại dương xanh.

Một điều rất mới là hình ảnh cướp biển với chú vẹt quen thuộc trong sách được tái hiện trên sân khấu. Những chú vẹt không chỉ biết nói mà còn diễn các trò thú vị như lăn bóng, bay chuyền nhảy, đi dây với tên cướp biển ngộ nghĩnh. Màn giao chiến của họ chính là những tiết mục xiếc rất hấp dẫn, đẹp mắt, không còn tính bạo lực. Các em thiếu nhi sẽ được cùng trải nghiệm không khí cổ vũ reo hò khi thủy thủ và cướp biển lộn nhào, đu dây “không chiến” đầy hào hứng và hấp dẫn.

Thông qua ngôn ngữ Xiếc, các động tác Xiếc mang tính hình tượng, kết hợp vũ đạo, diễn xuất của diễn viên trong các nhân vật. Với sự xuất hiện của các con thú như khỉ, vẹt trong vở diễn sẽ mang đến yếu tố vui nhộn, hài hước. Đặc biệt hấp dẫn là các màn chiến đấu với cướp biển trên thuyền, đu người trên không giao chiến và những giây phút lắng đọng, lãng mạn, màn chiến thắng khải hoàn. Điểm nhấn của phần kết trong chương trình là màn nhảy flashmod mang tiết tấu hấp dẫn của biển cả.

Bên cạnh đó, những năm gần đây rạp xiếc đã được đầu tư công nghệ ánh sáng trình chiếu hấp dẫn, tạo hiệu ứng cao. Điều đó khiến cho khán giả bước vào rạp xem “Cướp biển” như được chìm đắm vào lòng đại dương bao la và lung linh kỳ diệu. Không gian xung quanh là những con thuyền lớn, tạo hiệu ứng và cảm xúc cao với người xem.

“Bay lên những ước mơ” là dự án nghệ thuật với những vở diễn đặc sắc dành cho thiếu nhi. Dự án do Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp cùng Vietjet thực hiện, quy tụ các đạo diễn, nghệ sỹ tài năng, giàu tâm huyết cùng đồng hành. 

“Bay lên những ước mơ” gồm ba chương trình: Kịch vui thiếu nhi “Vaxilixa và Phù thủy độc ác”, Nhạc kịch thiếu nhi “Cuộc chiến vô cực” và Ca múa nhạc – Kịch vui “Trống Choai đi đâu thế…?”.

“Vaxilixa và Phù thủy độc ác” được chuyển thể từ câu chuyện “Hai cây phong” của nhà văn E.Sơ-vác-xơ, kể về chuyến hành trình của một người mẹ đi tìm hai đứa con ham chơi bị lạc lối trong khu rừng rậm. Người mẹ đã gắn kết những người bạn thú rừng cùng nhau lao động chăm chỉ, chiến đấu chống lại mụ phù thủy độc ác mưu mô, cuối cùng đã giành chiến thắng bằng tình yêu thương lớn lao dành cho các con. Vở diễn với không gian sân khấu được dàn cảnh ấn tượng và âm nhạc sinh động sẽ dần đưa các em thiếu nhi hòa mình vào thế giới cảm xúc qua cuộc hành trình thú vị cùng các nhân vật đáng yêu trong rừng.

 “Cuộc chiến vô cực” - Một vở diễn thú vị và đầy sáng tạo của các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ, được phóng tác từ những tích truyện dân gian thuần Việt kết hợp cùng tạo hình các nhân vật anh hùng hiện đại kể về cuộc hành trình chống lại cái ác của nhân vật “Đội trưởng Tý” và bạn bè. Vở diễn đậm chất nhạc kịch đầy ắp những tình huống vui nhộn nhưng cũng không kém phần xúc động, mang đến thông điệp giá trị về tình đoàn kết và lòng nhân ái. 

 “Trống Choai đi đâu thế...?” là chương trình Ca múa nhạc - Kịch vui theo phong cách tạp kỹ hiện đại của Nhà hát Tuổi trẻ gồm những bài hát, điệu múa và câu chuyện kịch hấp dẫn mang tính tương tác cao, khán giả sẽ được tham gia vào hành trình câu chuyện với phần giao lưu, hỏi đáp vui nhộn. Vở diễn gây ấn tượng mạnh cho khán giả nhí với màu sắc nghệ thuật rực rỡ, nội dung giàu tính giáo dục được sân khấu hóa một cách khéo léo, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. 

Sân khấu xã hội hóa Lệ Ngọc tiên phong diễn những suất đầu tiên trên sân khấu Thủ đô sẽ diễn ra tại rạp Đại Nam với vở kịch “Cây tre thần” (tác giả Lê Thế Song, đạo diễn - NSƯT Bùi Như Lai). Khi lựa chọn cốt truyện này, biên kịch Lê Thế Song đã có ý tưởng lồng ghép vào đó những thông điệp về môi trường đang nóng hiện nay bên cạnh những nhắn gửi khá thâm thúy về nhân tình thế thái, về đạo làm quan. Kịch bản qua khâu dàn dựng cũng được đóng góp sửa chữa nhiều để có được sự hợp lý, gắn kết các sự kiện kịch.

Xiếc “Cướp biển” mang thông điệp sự đoàn kết và tình thương yêu sẽ chiến thắng được mọi kẻ xấu
Xiếc “Cướp biển” mang thông điệp sự đoàn kết và tình thương yêu sẽ chiến thắng được mọi kẻ xấu 

Hàng ngàn vé tri ân những người chống dịch và trao tặng trẻ mồ côi

50 nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam ở cả 3 đoàn nghệ thuật đều tập trung biểu diễn cho Chương trình. NSND Tống Toàn Thắng cho biết, được trở lại với sân khấu tròn sau một thời gian dài các nghệ sĩ rất háo hức. Các diễn viên đã tập luyện liên tục từ 10 ngày nay, tập đến 10 giờ 30 đêm.

Được biết, trở lại sau mùa dịch Covid-19, theo chỉ đạo, số lượng vé phát hành ra tại rạp xiếc Trung ương hạn chế hơn, để các khán giả nhí ngồi cách xa nhau. Công tác đảm bảo phòng chống dịch cũng được chú trọng thực hiện. Khán giả khi qua cổng đều được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, các vị trí có nước rửa tay. Mặc dù đầu tư kỹ lưỡng hơn, nhưng chương trình lại giảm giá vé nhằm chia sẻ khó khăn với xã hội sau đại dịch. 

Đặc biệt, chào đón Tết Thiếu nhi, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Đông Đô show dành tặng 40 suất quà (quần áo, bánh kẹo, sữa) đến các em nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Thiên Hương (Mỹ Hào, Hưng Yên) và nhiều phần quà cho các khán giả nhí đến với “Cướp biển”.

Chuỗi hoạt động “Bay lên những ước mơ” đánh dấu sự trở lại nhanh chóng của Nhà hát Tuổi trẻ sau thời gian giãn cách xã hội từ ảnh hưởng của dịch Covid-19, được các nghệ sỹ gửi gắm nhiều tình cảm, tâm huyết với mong muốn chung tay góp sức cùng toàn xã hội chiến thắng bệnh dịch.

Xuất phát từ ý nghĩa này, nhằm tri ân tới đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch, dự án “Bay lên những ước mơ” sẽ dành tặng hàng ngàn vé xem chương trình cho con em các y bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội… những người đã và đang ngày đêm ở nơi tuyến đầu chống dịch. 

Cũng như xiếc “Cướp biển”, tất cả các buổi diễn trong dự án “Bay lên những ước mơ” sẽ được thực hiện theo quy chuẩn chống dịch Covid-19, các em nhỏ cùng phụ huynh tới xem biểu diễn sẽ được hướng dẫn các biện pháp cần thiết nhằm duy trì khoảng cách an toàn, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và được phát tặng khẩu trang khi có nhu cầu nhằm mục đích mang đến sự trải nghiệm và thuận tiện tối đa trong rạp hát mà vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch. 

Đọc thêm