Những chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hy vọng cho người nghèo

(PLVN) - Kể từ năm 2018, thảm xanh tại chương trình “cả nước chung tay vì người nghèo” đã trở thành nơi gặp gỡ của những tấm lòng nhân ái, những cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng góp ủng hộ người nghèo. 

Theo Ban Tổ chức, màu xanh là biểu tượng của sự sống và niềm hi vọng. Còn những chiếc khóa trao tặng trên thảm xanh, là biểu tượng cho những chiếc khóa mở ra cánh cửa hy vọng cho người nghèo, để người nghèo trên khắp đất nước có cơ hội được yên ấm, và có cuộc sống tốt hơn.

Chương trình năm nay cũng không ngoại lệ, rất nhiều cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... đã cùng đăng ký ủng hộ người nghèo ngay tại thảm xanh của Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô  nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chủ trương hướng về người nghèo đã biến thành những hoạt động cụ thể được triển khai ở mọi cấp mọi ngành, lan tỏa đến mọi miền của Tổ quốc và nhận được sự chung tay góp sức của rất nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2020, đã có 220 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội với số tiền 2.400 tỷ đồng.

Trong đó có Tập đoàn Novaland với năm thứ 2 liên tiếp Tập đoàn đồng hành cùng chương trình đã đóng góp 5 tỷ đồng nhằm chung tay thực hiện hàng loạt các chương trình an sinh xã hội, phát triển cùng cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đặc biệt là tiền đề phát triển kinh tế của nhiều địa phương trên cả nước.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Novaland
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Novaland 

Tham dự chương trình “cả nước chung tay vì người nghèo 2020” có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư, Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các lãnh đạo các Bộ, Ban ngành… 

Phát biểu tại Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước chung tay vì người nghèo và đồng bào miền Trung. Thủ tướng cho rằng, chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau không phải là lời hô hào suông mà là sự đồng cảm, tình yêu thương đùm bọc và mệnh lệnh trong trái tim mỗi chúng ta.

4 năm qua (2017-2020) triển khai chương trình đã có đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp và an sinh xã hội với số tiền trên 16.410 tỷ đồng. Từ nguồn vận động trên, MTTQ Việt Nam các cấp đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa được 127.427 căn nhà đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm nghìn người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; 1.376.245 lượt học sinh được giúp đỡ về học tập; giúp đỡ 4.280.921 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa bệnh; xây dựng hàng ngàn công trình dân sinh cầu đường, lớp học, trạm xá, khám chữa bệnh, nhà sinh hoạt cộng đồng... và các hỗ trợ khác giúp đỡ cho người nghèo.

Tuy nhiên, hiện nay cả nước còn hơn 984 nghìn hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,75%, hơn 1,166 triệu hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 4,45%, hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu cấp thiết về nhà ở.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả và mong muốn  đồng bào ta ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái", "thương người như thể thương thân", hết lòng động viên, giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn, khó khăn, những người nghèo, hộ nghèo, để hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất do thiên tai gây ra. 

Đọc thêm