Ninh Bình: Bắt 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Đáy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 tàu vỏ sắt, không có đăng ký, đăng kiểm đang khai thác trái phép cát trên tuyến sông Đáy.

Cụ thể, hồi 5h ngày 28/6, trên tuyến sông Đáy thuộc địa bàn xã Khánh Trung (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), Tổ công tác của Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 2 tàu của Nguyễn Văn Hưng (SN 1977) và Trần Văn Tiết (SN 1964), đều trú tại xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Nguyễn Văn Luỹ (SN 1974, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu vi phạm.

Tiếp đó, hồi 5h45', Tổ công tác tiếp tục kiểm tra trên tuyến sông Đáy thuộc địa bàn xã Chất Bình (huyện Kim Sơn) phát hiện 1 tàu vỏ sắt, không có đăng ký, đăng kiểm do Vũ Văn Thoả (SN 1984, trú tại xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đang bơm cát từ khoang tàu lên bán cho người dân.

Vũ Văn Thoả khai đã khai thác được 20m3 cát trên sông Đáy đang đem bán cho người dân thì bị kiểm tra phát hiện.

Hiện các vụ việc trên đang được Cơ quan Công an hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm