Ninh Bình: Cô giáo lĩnh 19 năm tù vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Đào Thị Huệ (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Đào Thị Huệ tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Đào Thị Huệ tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến ngày tháng 12/2020, Đào Thị Huệ tự nhận mình có người quen làm ở Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình và có khả năng xin được vào biên chế công chức, viên chức Nhà nước ở các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Huệ đã đứng ra nhận hồ sơ của 14 người trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng số tiền là 3,88 tỷ đồng.

Sau đó, Huệ xé bỏ hồ sơ, không xin việc cho họ và bỏ trốn khỏi địa phương, nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Trước khi bỏ trốn, Huệ là giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Thiên Tôn (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Tại phiên tòa, Đào Thị Huệ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Thị Huệ 19 năm tù, đồng thời Huệ phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền trên cho các bị hại.

Đọc thêm