Ninh Bình: Đi bắt ốc đá, 2 người phụ nữ bị lạc vào rừng sâu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy và giải cứu thành công hai người phụ nữ đi lạc trong rừng khi đi bắt ốc đá và đưa về nhà an toàn.

Cụ thể, trao đổi với báo chí, đại diện xã Yên Đồng (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) cho biết, khoảng 10h ngày 14/5, UBND xã Yên Đồng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc chị Phạm Thị Tẹo, (57 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hẹn, (49 tuổi), cùng trú xã Yên Đồng đi bắt ốc tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã từ ngày 13/5 đến sáng 14/5 nhưng vẫn chưa về nhà và mất liên lạc.

2 người phụ nữ đi lạc vào rừng được giải cứu đưa về nhà an toàn.

2 người phụ nữ đi lạc vào rừng được giải cứu đưa về nhà an toàn.

Sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin, UBND xã đã báo cáo UBND huyện Yên Mô và phối hợp cùng với các ngành chức năng huy động hơn 70 người gồm: cán bộ UBND xã, Công an xã Yên Đồng, Công an huyện Yên Mô, lực lượng bảo vệ rừng, đội dân quân chia thành 5 đoàn tổ chức vào rừng tìm kiếm các hướng khác nhau. Khu rừng 2 người đi lạc có diện tích rộng, trong rừng có nhiều núi cao và nằm cách biệt bởi hồ Đồng Thái nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 15h ngày 14/5, sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chị Tẹo và chị Hẹn, tại một đỉnh núi thuộc khu vực thung Vìn. Do lạc trong rừng đói rét, mưa lớn nên sức khỏe của 2 người phụ nữ đã bị suy kiệt.

Lực lượng cứu hộ đã thăm khám sức khỏe, cung cấp đồ ăn, nước uống và đến 16h cùng ngày lực lượng chức năng đã đưa hai người này ra khỏi rừng về nhà an toàn.

Đọc thêm