Ninh Bình đón những vị khách tham quan đầu tiên năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An đã thực hiện nghi thức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Ninh Bình du Xuân từ mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
 Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tặng quà và bao lì xì cho những vị khách đầu tiên đến Ninh Bình du Xuân.
Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tặng quà và bao lì xì cho những vị khách đầu tiên đến Ninh Bình du Xuân.

Bắt đầu từ ngày 1/2 (tức ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được phép mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh.

Sau một thời gian dài, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tạm ngưng để thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống đại dịch COVID 19, Khu du lịch sinh thái Tràng An đã mở cửa trở lại. Đây là thời khắc rất ý nghĩa mà ngành du lịch Ninh Bình đã chờ rất lâu.

Thống kê sơ bộ, trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán), đã có gần 5.000 lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh đã ghé thăm các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình.

Để đảm bảo vừa đón tiếp được du khách vừa đảm bảo an toàn về dịch bệnh, ngành du lịch Ninh Bình yêu cầu các khu, điểm thực hiện nghiêm các biện pháp theo quy định của Trung ương, của tỉnh và của ngành.

Khách du lịch đến tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An đều chấp hành nghiệm các quy định về phòng dịch.

Khách du lịch đến tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An đều chấp hành nghiệm các quy định về phòng dịch.

Ngành du lịch Ninh Bình kỳ vọng trong năm 2022 sẽ là năm khởi đầu giúp cho ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ. Thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "phát triển du lịch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045", nhiều nệm vụ, giải pháp trọng tâm được xây dựng để đưa ngành du lịch bứt phá.

Đọc thêm