Ninh Bình mở cửa đón khách du lịch trở lại từ hôm nay (15/11)

(PLVN) - UBND tỉnh Ninh Bình đã ra thông báo cho các khu, điểm tham quan du lịch, di tích trên địa bàn được mở cửa đón khách trở lại từ 6h ngày 15/11.

Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, phía UBND tỉnh đã thống nhất đồng ý với đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 09/11/2021 về việc cho phép mở cửa hoạt động các khu du lịch, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh.

Ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cho biết tỉnh đã thống nhất cho mở cửa du lịch trở lại từ hôm nay (15/11).

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý các khu, điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh được mở cửa đón khách du lịch và nhân dân trong tỉnh (những người đang sinh sống và làm việc, học tập tại tỉnh Ninh Bình) kể từ 6h00 ngày 15/11/2021.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan: Chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu các các khu, điểm du lịch, di tích, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức hoạt động đón khách du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Từ ngày 1/12, Ninh Bình sẽ tổ chức thí điểm đón khách ngoại tỉnh.

Đại diện phía Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, ông Bùi Văn Mạnh – Giám đốc Sở cho biết, theo văn bản từ phía UBND tỉnh, các khu, điểm du lịch chỉ được đón khách trong tỉnh từ ngày 15/11. Bên cạnh đó, từ ngày 1/12, Sở Du lịch sẽ tổ chức thí điểm đón khách du lịch ngoài tỉnh thông qua chương trình du lịch khép kín, an toàn do các doanh nghiệp du lịch tổ chức tour Hà Nội đến Ninh Bình để đánh giá mức độ an toàn du lịch trước khi mở cửa đón khách du lịch ngoài tỉnh.

Các khu, điểm du lịch tập trung đón tiếp, phục vụ khách du lịch đảm bảo chu đáo, an toàn. Gắn hoạt động du lịch với các lễ hội truyền thống, sự kiện chính trị văn hóa, thể thao tiêu biểu như Lễ hội Hoa Lư; các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, Tuần Du lịch Ninh Bình,...

“Với mục tiêu phục hồi an toàn, bền vững ngành Du lịch, tỉnh Ninh Bình đã đề ra lộ trình cụ thể, chi tiết để thực hiện. Theo đó, quý IV năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu đón 10.000 lượt khách du lịch trong tỉnh Ninh Bình, đồng thời tổ chức thí điểm đón khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh ngoài. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 2.000 tỷ đồng.” Ông Mạnh nói.

Khách du lịch nội địa hiện có thể xem là "phao cứu sinh" của ngành du lịch Ninh Bình.

Sau 4 đợt bùng phát dịch COVID-19, nguồn lực của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính đến thời điểm này, khi dịch COVID-19 trong nước đang dần được kiểm soát thì việc khôi phục du lịch là một yêu cầu cần thiết cho cả nền kinh tế cũng như người làm du lịch. Việc mở cửa du lịch sẽ giúp lan tỏa, kích thích phục hồi lại các ngành nghề khác trong nền kinh tế.

Trong thời điểm này, khách du lịch nội địa cần được xem là "phao cứu sinh” cho ngành Du lịch. Mặc dù doanh thu của du lịch nội địa không phải là nhân tố quyết định đến toàn ngành nhưng nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thúc đẩy tiêu dùng và có sức lan tỏa, tạo động lực cho các ngành kinh tế khác. Mặt khác nếu du lịch nội địa khởi sắc, sôi động thì sẽ được khách quốc tế đánh giá cao Ninh Bình là điểm đến an toàn và thân thiện.

Đọc thêm