Ninh Bình: Nhóm thiếu niên đạp người đang câu cá xuống hồ để cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhóm đối tượng chỉ ở độ tuổi từ 14-16 ở TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) thấy người đàn ông ngồi câu cá có chiếc điện thoại giá trị nên đã nảy sinh cướp giật và bàn nhau thực hiện.

Công an TP Ninh Bình - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã khám phá, bắt giữ 5 thiếu niên gây ra vụ cướp tại hồ Kỳ Lân theo đơn trình báo về vụ cướp tài sản của anh Đ.Q.C, (tạm trú tại phường Tân Thành, TP Ninh Bình).

5 thiếu niên thực hiện phi vụ cướp tài sản của người đi câu cá.

5 thiếu niên thực hiện phi vụ cướp tài sản của người đi câu cá.

Cụ thể, khoảng 1h đêm ngày 27/5, anh Đ.Q.C. đang ngồi câu cá tại khu vực hồ Kỳ Lân thì bị một nhóm thanh niên đạp ngã xuống hồ, cướp đi chiếc điện thoại iPhone XS Max trị giá khoảng 11 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h cùng ngày, Công an TP Ninh Bình đã điều tra, xác định được 5 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên gồm: D.N.T (SN 2006), Q.V.Đ (SN 2008), N.Đ.T (SN 2007), N.H.Đ (SN 2007), Đ.N.T.M (SN 2007), cùng trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đã bỏ học.

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do thấy anh Đ.Q.C ngồi câu cá ở Hồ Kỳ Lân có chiếc điện thoại giá trị đã nảy sinh ý định cướp và bàn nhau cùng thực hiện. Sau đó, nhóm thiếu niên đem điện thoại đi bán được 6 triệu đồng và dùng số tiền đó để tiêu xài.

Tuy các đối tượng chưa đủ tuổi thành niên, nhưng cơ quan Công an cũng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ, có hình thức răn đe, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đọc thêm