Ninh Bình tạm dừng bắn pháo hoa Tết, người ngoại tỉnh về quê buộc phải test COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành công văn với những chỉ đạo mới từ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc về việc đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong công văn nêu rõ, tạm dừng tổ chức các lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các dự kiện, liên hoan, tiệc cuối năm tập trung đông người (trừ các hội nghị, sự kiện theo yêu cầu, nhiệm vụ, được phép của cơ quan có thẩm quyền).

Người từ nơi khác đến/về Ninh Bình phải thực hiện xét nghiệm, khai báo y tế theo quy định.

Người từ nơi khác đến/về Ninh Bình phải thực hiện xét nghiệm, khai báo y tế theo quy định.

Với quan điểm đặt tính mạng và sức khoẻ của người dân lên hàng đầu, vừa thực hiện chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, quyết liệt phòng ngừa dịch COVID-19 với phương châm linh hoạt, an toàn, sáng tạo, chủ động. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cùng với phát huy vai trò hệ thống giám sát y tế, các tổ COVID cộng đồng. Sẵn sàng các phương án, kịch bản để ứng phó linh hoạt, kịp thời, chủ động, kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống. Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thực hiện nguyên tắc "5K- vaccine - công nghệ - ý thức người dân".

Đối với những trường hợp có nhu cầu đến/về địa phương, yêu cầu khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước khi trở về với gia đình.

Đọc thêm