Ninh Bình tổ chức ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

(PLVN) - Sáng 2/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình đã tổ chức Lễ ra quân chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè 2020". 
Ninh Bình tổ chức ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Với chủ đề "Thanh niên Ninh Bình sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng", chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2020 sẽ diễn ra đến ngày 31/8/2020 với nhiều nội dung hoạt động và chỉ tiêu đăng ký cụ thể của các đơn vị, như mỗi huyện, thành Đoàn cải tạo, sửa chữa đường giao thông nông thôn; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho ít nhất 300 người dân; hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; hỗ trợ, giúp đỡ 50 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới, sửa chữa ít nhất 2 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn… 

Tại lễ ra quân, 5 đội hình tình nguyện: Hoa phượng đỏ; Kỳ nghỉ hồng; Hành quân xanh; Mùa hè xanh và Tiếp sức mùa thi cũng chính thức xuất quân, bắt đầu chiến dịch tình nguyện.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ ra quân, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định chiến dịch Thanh niên tình hè của thanh niên trong tỉnh đã được triển khai thực hiện và có hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh, của các địa phương cũng như trở thành động cơ thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động của các đội hình tình nguyện. 

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ ra quân
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ ra quân

Để triển khai thực hiện thắng lợi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, ông Quảng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm những vấn đề bức thiết như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự; phòng chống thiên tai dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội gắn với thực tiễn địa bàn nơi thanh niên tình nguyện đến. 

Bên cạnh đó, cần làm tốt vai trò hạt nhân nòng cốt của tổ chức Đoàn trong hoạt động tình nguyện, thu hút đông đảo thanh niên, lôi cuốn nhiều lực lượng trong xã hội cùng tham gia; Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, ban, ngành trong tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên, ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ cống hiến tài năng, trí tuệ, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tin tưởng ở thanh niên, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi và cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, đóng góp nhiều nhất trong việc xây dựng quê hương, đất nước…

Tại lễ ra quân, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc,TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các nhà tài trợ đã trao 30 suất quà tặng các thương, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng.  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các nhà tài trợ trao quà cho các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các nhà tài trợ trao quà cho các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng nhà tài trợ đã tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Cũng tại lễ ra quân, lãnh đạo Tỉnh đoàn  đã trao biển "Vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh" cho 14 mô hình với tổng số vốn 700 triệu đồng; khởi công xây dựng nhà khăn quàng đỏ cho một học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh.

Đọc thêm