Ninh Bình Tổ chức trọng thể khai mạc Lễ hội Hoa lư 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối ngày 9/4, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2022. Đây là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân Cố đô nói riêng và người dân cả nước nói chung.

Dự lễ khai mạc, phía đại biểu Trung ương có: ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, bà Lâm Thị Phương Thanh - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, ông Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

Các đại biểu Trung ương tham dự buổi lễ.

Các đại biểu Trung ương tham dự buổi lễ.

Về phía tỉnh Ninh Bình có: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Hồng Quảng - Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Huyện ủy tỉnh Ninh Bình,... cùng đông đảo người dân và du khách.

Các đại biểu Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, Lễ hội Hoa Lư được khai mạc hàng năm là hoạt động văn hóa lâu đời, phản ánh đậm nét sinh động về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng Đế và lịch sử Việt Nam qua ba triều đại: Đinh, Tiền Lê và Lý. Lễ hội Hoa Lư xưa được các vương triều phong kiến tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn lao, bảo lưu được các yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc.

Ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Hoa Lư 2022 phát biểu khai mạc.

Ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Hoa Lư 2022 phát biểu khai mạc.

Trong không khí trang trọng, linh thiêng và thành kính, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã đánh trống khai hội Lễ hội Hoa Lư năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đánh trống khai hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đánh trống khai hội.

Trải qua thời gian, lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân Cố đô và nhân dân cả nước, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc với các bậc tiên đế, tiền nhân đã có công khai thiên lập quốc, thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong cội nguồn văn hóa Việt Nam và làm cho giá trị của nhà nước Đại Cồ Việt luôn sống mãi với thời gian và lịch sử.

Với những giá trị tiêu biểu và trường tồn ấy, Lễ hội Hoa Lư được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Cố đô Hoa Lư là một điểm sáng trong quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Một lần nữa khẳng định, Hoa Lư chưa bao giờ bị lãng quên trong lòng người dân đất Việt.

Tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của cha ông, dưới ngọn cờ của Đảng, những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã có những bước phát triển toàn diện đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Những tiềm năng và thế lực của tỉnh, đặc biệt về văn hóa lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đang được bảo tồn, phát huy, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch trong nước và khu vực, để Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, xứng danh với bề dày lịch sử vùng đất kinh kỳ.

Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình với niềm tự hào lịch sử dân tộc, lòng thành kính và lòng biết ơn vô hạn công lao các bậc tiền nhân luôn tạo mọi điều kiện để Lễ hội Hoa Lư diễn ra trang trọng, thực sự trở thành sinh hoạt tinh thần giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội Hoa Lư năm 2022 kéo dài từ ngày 9/4 - 11/4 với nhiều hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, văn nghệ đặc sắc, độc đáo như: Lễ rước nước, Lễ tế cửu khúc; các trò chơi dân gian như: thi đấu bóng chuyền, đấu vật dân tộc, cờ người..., thu hút sự quan tâm của người dân địa phương cùng du khách thập phương.

Đọc thêm