Ninh Thuận khởi tố, bắt tạm giam nhóm “lâm tặc” đánh nhân viên bảo vệ rừng nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi bị phát hiện, “lâm tặc” dùng cây gỗ đánh nhân viên của Ban Quản lý Rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam bị nứt xương hàm phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Hai đối tượng Trần Văn Ngọn và Trần Lê Minh. Ảnh: Công an cung cấp.
Hai đối tượng Trần Văn Ngọn và Trần Lê Minh. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 4/5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Ngọn (SN 1993) và Trần Lê Minh (SN 1957, cùng ngụ thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 18h30 ngày 26/3, thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm tra, tuần tra, truy quét chống phá rừng, ngăn chặn tình trạng đào, vận chuyển cây rừng về làm cây cảnh tại tiểu khu 201d (thuộc khu vực thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam), tổ công tác gồm 3 người là cán bộ của Ban Quản lý Rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam đi kiểm tra và phát hiện 8 đối tượng sử dụng 1 xe máy cày và 3 xe máy có hành vi vận chuyển cây rừng trái phép nên yêu cầu kiểm tra.

Lúc này, Minh và các đối tượng ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ, Ngọn dùng cây gỗ đánh anh La Thành Doanh (nhân viên của Ban Quản lý Rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam) bị nứt xương hàm phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Sau đó, anh Doanh được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị.

Sau khi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 1 xe máy, 4 cây và 5 cành huyết giác.

Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm