Ninh Thuận và Phú Yên công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận và Phú Yên đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri Ninh Thuận tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Cử tri Ninh Thuận tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Theo đó, ngày 28/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh Ninh Thuận có 81 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XI. Kết quả, có 50 người trúng cử. Trong đó, 5 đại biểu có học hàm Tiến sĩ và 20 đại biểu học hàm Thạc sĩ; 6 đại biểu là người dân tộc thiểu số; đại biểu cao tuổi nhất sinh năm 1958 và thấp tuổi nhất sinh năm 1983.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong không khí phấn khởi, công tác chuẩn bị cho bầu cử được các địa phương trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định. Các điểm bỏ phiếu tổ chức trang trọng, đảm bảo an toàn về an ninh và phòng dịch. Cử tri đồng thuận, hăng hái tham gia bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để chọn những người xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

50/84 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên.
 50/84 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên.

Trước đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên cũng đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, tỉnh Phú Yên có 6/10 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 50/84 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Toàn tỉnh Phú Yên có 722.095/722.849 cử tri tham gia bầu cử, đạt 99,90%. 

Đọc thêm