Nỗ lực cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy tại cửa hàng tạp hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời cứu 3 trẻ em và 2 người lớn mắc kẹt trong đám cháy tại cửa hàng kinh doanh tạp hóa thời trang, mỹ phẩm và đồ dùng gia đình tại TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam). 

Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 27/6, tại cửa hàng thời trang Phương Mai trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Cửa hàng là một ngôi nhà cao 5 tầng, chuyên kinh doanh hàng tạp hóa, mỹ phẩm, quần áo thời trang kết hợp nhà ở gia đình.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà đang có 5 người, tất cả đều bị mắc kẹt bên trong không thoát được ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, làm công tác cứu hỏa, cứu nạn.

Giải cứu người mắc kẹt trên tầng cao.

Giải cứu người mắc kẹt trên tầng cao.

Do đám cháy bùng lên dữ dội cùng thời tiết nắng nóng khiến công tác triển khai cứu người gặp khá nhiều khó khăn. Người dân cũng tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm cách cứu những người gặp nạn trong đám cháy.

Phía sau ngôi nhà bốc cháy to, phía trước có người mắc kẹt nên cơ quan chức năng đã điều nhiều xe chuyên dụng vừa làm công tác chữa cháy, vừa làm công tác cứu hộ; đồng thời huy động thêm một xe thang nâng bên ngoài để đưa người lên trên tầng 4 cứu người gặp nạn.

Ngoài lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các lực lượng khác như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động… đã được điều động đến nơi xảy ra cháy để làm nhiệm vụ.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực giải cứu, cảnh sát đã lần lượt đưa được 5 người bị mắc kẹt trong đám cháy ra khỏi hiện trường, đưa đi cấp cứu. Trong đó, 1 người đang điều khiển máy phát bị bỏng nặng, 3 trẻ nhỏ bị mắc kẹt trên tầng 4 và 1 nhân viên giao nước kẹt trong thang máy của ngôi nhà. Toàn bộ những người gặp nạn đều đã được đưa đi cấp cứu.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, tối 26/6, tại Thừa Thiên - Huế, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một gara ô tô, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Cụ thể, hơn 20h ngày 26/6, quá trình TTKS trên tuyến QL1A đường tránh Huế, đoạn qua phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy), tổ CSGT thuộc Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tin báo của quần chúng có vụ cháy xảy ra tại cơ sở gara ô tô Hai Quỳnh (nằm tại Km 24+500 QL1A đường tránh Huế).

Ngay lập tức, tổ CSGT do Thiếu tá Lê Viết Hoàng Anh, Phó Đội trưởng Đội 1 làm Tổ trưởng cùng 2 cán bộ CSGT đã đến hiện trường, gọi báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh; đồng thời dùng các vật dụng, bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Do bên trong gara ôtô chứa nhiều lốp xe, vật dụng dễ cháy nên đám cháy lan nhanh, bùng ngọn lửa lớn. Bằng nhiều biện pháp chữa cháy, đến 20h40 cùng ngày, đám cháy đã được tổ CSGT khống chế, không để lửa cháy lan.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC cũng đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đọc thêm