Nổ súng khống chế 'cát tặc' trên sông Thạch Hãn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bị phát hiện, các tàu hút trộm cát trên sông Thạch Hãn nổ máy định bỏ chạy khiến lực lượng Công an phải nổ súng chỉ thiên để khống chế, vây bắt.
Lực lượng chức năng khống chế, vây bắt 4 tàu khai thác cát trái phép.
Lực lượng chức năng khống chế, vây bắt 4 tàu khai thác cát trái phép.

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 1h hôm nay, 15/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 4 chiếc tàu kim loại cỡ lớn, không có biển kiểm soát đang khai thác cát lậu tại khu vực Cồn Nổi thuộc sông Thạch Hãn (đoạn giáp ranh giữa phường Đông Lương, TP. Đông Hà và xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong).

Thấy ca nô của Công an, nhiều lái tàu nổ máy định điều khiển phương tiện bỏ chạy nên tổ công tác đã nổ súng chỉ thiên trấn áp. Cả 4 chiếc tàu khai thác cát lậu sau đó bị lực lượng chức năng khống chế, giải giáp vào bờ.

4 chiếc tàu khai thác cát lậu bị lực lượng Công an giải giáp vào bờ.

4 chiếc tàu khai thác cát lậu bị lực lượng Công an giải giáp vào bờ.

Lúc bị vây bắt, trên tàu của Nguyễn Quang Tài (45 tuổi) có 20,6 m³ cát; tàu của Lê Đức Việt (40 tuổi) có 21,46 m³ cát; tàu của Phạm Văn Phước (31 tuổi) có 16,2 m³ cát và tàu của Lê Đức Sĩ (33 tuổi) có 5,25 m³ cát. Các lái tàu cùng trú tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong.

Cả 4 người này đều bị Cơ quan chức năng lập biên bản về hành vi khai thác khoảng sản trái phép.

Khu vực Cồn Nổi là điểm nóng khai thác cát lậu trên sông Thạch Hãn từ nhiều năm nay.

Đọc thêm