Nỗi lòng người con gái cầm tinh "ông Hổ"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ xưa, trong văn hóa tâm linh, người Việt Nam đã xem ông Hổ là hiện thân của sức mạnh, trí tuệ và được tôn sùng, thờ cúng khắp mọi nơi. Tuy nhiên, họ lại có những định kiến không tốt đối với những cô gái cầm tinh ông Hổ (tuổi Dần) vì cho rằng những cô gái đó kém duyên, cao số hay ít nhất cũng lấn át chồng.

Mặc dù đối với nhiều người thì con gái tuổi Dần là những cô nàng thông minh, mạnh mẽ và thành đạt. Thế nhưng, cũng vì những định kiến nêu trên mà không ít bà mẹ chồng vẫn luôn cảnh báo con trai không nên lấy vợ tuổi Dần.

Định kiến con gái tuổi Dần cao số

Trong quan niệm xưa của người Việt Nam, con gái tuổi Dần là những người có mệnh số rất cao, có số sát phu hay ít nhất cũng là lấn át chồng và thường không được thuận lợi trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, chẳng ai biết những quan niệm trên được bắt nguồn từ đâu và cũng không ai dám khẳng định đó là đúng.

Thế nhưng, người Việt Nam lại có niềm tin mãnh liệt vào những quan niệm đó, cũng vì nó được chuyền từ đời bà cố sang đơi mẹ rồi lây qua đời con. Để rồi, niềm tin đó như xoáy sâu vào tiềm thức của người đời và dửng dưng trở thành định kiến đối với những người con gái cầm tinh ông Hổ, khiến họ trở nên tự ti về bản thân cũng như tự cho rằng mình cao số thật.

Phận con gái 12 bến nước, nên đã là con gái mà đặc biệt hơn là con gái tuổi Dần thì càng cầu mong có được cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc và con cái đề huề; yêu đương là phải nghĩ đến chuyện “cầm tay” chứ cứ nghĩ đến chuyện “cầm tinh” thì nắm chắc thất bại - ảnh minh họa.

Phận con gái 12 bến nước, nên đã là con gái mà đặc biệt hơn là con gái tuổi Dần thì càng cầu mong có được cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc và con cái đề huề; yêu đương là phải nghĩ đến chuyện “cầm tay” chứ cứ nghĩ đến chuyện “cầm tinh” thì nắm chắc thất bại - ảnh minh họa.

Hiện nay, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện rất nhiều hội nhóm dành cho những người cầm tinh ông Hổ, vì đây là nơi để họ bày tỏ nỗi lòng của mình về những quan niệm nêu trên cũng như tìm được những người bạn có cùng cảnh ngộ. Theo đó, thông qua nền tảng mạng xã hội Facebook, bạn Kim Loan (SN 1998, ngụ TP HCM) chia sẻ: “Bản thân mình cũng là con gái tuổi Dần nên hiểu được cảm giác bị cho là cao số, khó kiếm được người thương và cũng chẳng ai dám yêu. Nhưng thực ra, bản thân các cô gái tuổi Dần đang lấy điều đó làm cái cớ cho việc lười yêu hoặc chưa tìm được người thích hợp. Bởi lẽ, trong chuyện tình cảm thì không phân biệt bản thân tuổi gì, hạnh phúc hay không là do sự cố gắng vun đắp của người trong cuộc”.

Anh Hoàng Long (ngụ TP HCM, người dùng Facebook) cũng chia sẻ: “Lúc trước mình cũng có quen bạn gái tuổi Mậu Dần (SN 1998) nhưng do gia đình phản đối chỉ vì cô ấy cầm tinh ông Hổ nên cả hai phải đành lỡ hẹn với nhau”. Các cụ thường bảo rằng “phận con gái 12 bến nước” nên đã là con gái mà đặc biệt hơn là con gái tuổi Dần thì càng cầu mong có được cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc và con cái đề huề. Vì vậy, yêu đương là phải nghĩ đến chuyện “cầm tay” chứ cứ nghĩ đến chuyện “cầm tinh” thì nắm chắc thất bại.

Chỉ là quan niệm của dân gian

Theo các sách tử vi thì tính cách và số phận của con người là một ẩn số và điều đó được hình thành, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cũng như, theo các chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, phân tích: “Người xưa chọn 12 con vật làm đại diện cho 12 năm âm lịch theo nguyên lý ‘âm dương, cơ ngẫu’, có nghĩa một năm dương thì sẽ có một năm âm; Tý là dương, Sửu là âm, Dần là dương và Mão là âm… Như vậy, có thể hiểu các con vật chỉ mang tính chất biểu thị tính âm dương nên ta không thể suy luận rằng, người tuổi Hợi thì lười biếng xấu xí như lợn hay tuổi Dần thì dữ như cọp”.

Bên cạnh đó, Đại đức Thích Đạt Ma Phổ Giác cũng từng giảng giải: Hạnh phúc hay đau khổ đều có nguyên nhân sâu xa, chính chúng ta là chủ nhân của bao điều họa phúc, mình làm lành được hưởng phước tốt đẹp, làm ác chịu quả khổ đau. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào biểu tượng 12 con giáp để vội vàng kết luận những người con gái tuổi Dần là cao số, có số sát phu hoặc quy chụp là do cưới phải cô gái tuổi Dần nên xảy ra đổ vỡ trong hôn nhân thì quả là điều bất công cho họ.

Bởi lẽ, trên thực tế, những cô gái tuổi Dần vẫn có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cũng như thành công trong công việc, trong đó có những diễn viên nổi tiếng (giới được xem là lận đận trong chuyện tình duyên). Minh chứng cho vấn đề trên là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của diễn viên Thúy Diễm (SN 1986 – Bính Dần) bên chồng là diễn viên Lương Thế Thành.

Theo đó, Cô Hồng Tươi (48 tuổi, ngụ tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) cũng có một gia đình hạnh phúc mặc dù cầm tinh ông Hổ, cô chia sẻ: “Thời xưa ai cũng nghĩ rằng con gái tuổi Dần là cao số, nên khi tính đến chuyện lập gia đình cho con cháu thì các cụ thường tránh né các cô gái tuổi Dần. Nhưng từ khi kết hôn cho đến nay cô và chú sống với nhau rất hạnh phúc; kết hôn được hơn 20 năm và hiện nay cô chú đã có với nhau ba mặt con”.

Suy cho cùng, những quan niệm xưa kia cũng chỉ là những định kiến không có căn cứ. Trong năm Nhâm Dần 2022 vẫn sẽ có những mối lương duyên được gắn kết, cũng như sẽ không hiếm những cô nàng tuổi Dần đã quyết định về nhà chồng trong mùa xuân sắp tới. Bởi lẽ, trong mắt phái mạnh chúng tôi, những cô gái tuổi Dần vẫn là những cô nàng xinh đẹp, mạnh mẽ, nhân hậu và luôn có tâm hồn rộng mở.

Đọc thêm