Nữ bác sĩ gặp nạn khi đi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vùng phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nữ bác sĩ Trưởng Trạm Y tế thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não khi đi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở khu phong tỏa.
​Lãnh đạo huyện Gia Lộc và Trung tâm Y tế huyện thăm, động viên bác sĩ Hồng
​Lãnh đạo huyện Gia Lộc và Trung tâm Y tế huyện thăm, động viên bác sĩ Hồng

Theo thông tin từ sở Y tế tỉnh Hải Dương, sáng 23/8, đại diện ngành đã trực tiếp tới thăm, động viên và trao quà cho bác sĩ Đặng Thị Hồng, Trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Gia Lộc bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, đang điều trị tại Khoa Ngoại 2 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương).

Trước đó, vào chiều 20/8, trên đường đi lấy mẫu xét nghiệm tại khu phong tỏa ngõ 24/430 Nguyễn Chế Nghĩa (thị trấn Gia Lộc) về đến cổng Trạm Y tế thị trấn Gia Lộc thì bác sĩ Hồng bị xe máy khác đâm vào. Sau khi được sơ cứu, bác sĩ Hồng đã được chuyển lên Khoa Ngoại 2 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương) điều trị.

ThS.BS Vũ Trí Hiếu, Trưởng khoa Ngoại 2 cho biết: “Sức khỏe của bác sĩ Hồng hiện đã ổn định, tinh thần tỉnh táo. Trước đó khi nhập viện bác sĩ Hồng có biểu hiện tỉnh chậm, Glasgow tổn thương 14 điểm, đau đầu, nôn, không liệt, vết thương đầu. Chụp cắt lớp chảy máu màng não bán cầu phải, dập não trán trái sau điều trị chụp lại cắt lớp lần vết chảy máu không lớn nên chỉ điều trị bằng nội khoa không phải phẫu thuật. Dự kiến bác sĩ Hồng sẽ tiếp tục điều trị tại Khoa Ngoại 2 khoảng mười ngày nữa sẽ được xuất viện”.

Ổ dịch ở huyện Gia Lộc ghi nhận 46 ca nhiễm COVID-19, chủ yếu ở 2 xã Gia Tân, Gia Khánh.

Đọc thêm