Nữ cán bộ y tế trực chốt Covid-19 ở Hải Dương bị tai nạn tử vong

(PLVN) - Hoàn cảnh gia đình chị Vũ Thị Tình (36 tuổi ở thôn Tất Thượng, xã Cộng Hòa, Tứ Kỳ) rất khó khoăn. Những năm qua, gia đình chị đều nằm trong diện hộ nghèo của xã.
Chị Vũ Thị Tình (bên phải ảnh) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 đã gặp nạn tử vong.
Chị Vũ Thị Tình (bên phải ảnh) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 đã gặp nạn tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h tối ngày 25/02, tại Km20 đường 391 thuộc địa phận thôn  La Giang, xã Văn Tố (Tứ Kỳ). Chị Tình là nhân viên của trạm Y tế xã Văn Tố, trên đường về nhà thì bị va chạm với xe máy do anh Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, trú tại thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh Phúc và chị Tình bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện tứ Kỳ. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, khoảng 21h cùng ngày, chị Tình đã không qua khỏi.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Văn tố, chị Tình là cán bộ dân số và phát triển Trạm Y tế xã Văn Tố, được phân công thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ 0h ngày 16/2 (khi Hải Dương thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh)

Ông Vũ Minh Thành, Bí thư Đảng uỷ xã Văn Tố trả lời Thanh Niên: "Khi dịch Covid-19 bùng phát, xã Văn Tố lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Chị Tình rất nhiệt tình tham gia dù nhà ở xã khác. Do điều kiện ở chốt không có bếp ăn nên mọi người phải thay phiên nhau về nhà ăn cơm. Chiều 25/2, chị Tình được ưu tiên về nhà ăn cơm sớm rồi ra thay cho anh em, ai ngờ lại gặp nạn".

Hoàn cảnh của chị Tình rất khó khoăn. Vợ chồng chị Tình lấy nhau 10 năm. Chị có hai con, một bé học lớp 3, một bé 2 tuổi. Những năm qua, gia đình chị đều nằm trong diện hộ nghèo của xã. Bố chồng bị tai biến nằm liệt giường gần 20 năm và đã mất cách đây 1 năm.

Năm 2016, con gái thứ 2 của chị Tình bị mắc bệnh ung thư máu, gia đình đã vay mượn hàng trăm triệu đồng để chạy chữa cho con. Một năm sau, cháu bé qua đời, để lại nỗi đau thương mất mát cho gia đình.

Chồng của chị  Tình vốn là lao động tự do, công việc bấp bênh, hiện không có việc làm. Mẹ chồng đã già yếu, vì thế chị Tình là lao động chính lo toan mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Tình, nhiều cơ quan, tổ chức của tình Hải Dương đã chung tay hỗ trợ để giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Đọc thêm