Nữ 'chiến binh' Công an Ninh Thuận hết mình vì mục tiêu thắng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với vai trò là đồng đội, cũng là hậu phương vững chắc nơi tuyến đầu chống dịch, các cấp Hội phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận đồng loạt ra quân thực hiện nhiều chương trình nghĩa cử, nhân văn...
Cán bộ chiến sĩ nữ tham gia trực chốt và động viên, thăm hỏi đồng nghiệp nơi tuyến đầu phòng chống dịch.
Cán bộ chiến sĩ nữ tham gia trực chốt và động viên, thăm hỏi đồng nghiệp nơi tuyến đầu phòng chống dịch.

Hội phụ nữ Công an Ninh Thuận không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy bản lĩnh, xung kích trong thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Các chị luôn phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

Nhiều nữ cán bộ, chiến sĩ xung phong đăng ký là thành viên lực lượng thường trực, sẵn sàng tiếp ứng theo yêu cầu.

Những phần quà được cán bộ, hội viên nữ Công an tỉnh Ninh Thuận chuẩn bị chu đáo

Những phần quà được cán bộ, hội viên nữ Công an tỉnh Ninh Thuận chuẩn bị chu đáo

Với vai trò là đồng đội, cũng là hậu phương vững chắc nơi tuyến đầu chống dịch, các cấp Hội phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận đồng loạt ra quân thực hiện nhiều chương trình giàu nghĩa cử, nhân văn. Các chị kịp thời động viên, thăm hỏi và hỗ trợ kinh tế, vật tư y tế cho bệnh viện dã chiến của tỉnh, các bệnh xá và nhiều điểm cách ly tập trung trên địa bàn.

Trong 4 tuần lại đây, cán bộ, hội viên nữ Công an tỉnh đã thăm hỏi, trao tặng gần 1.000 phần quà (gạo, mì tôm, nước suối… và tiền mặt) hỗ trợ, động viên cán bộ chiến sĩ quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Nhu yếu phẩm được trao tận tay những đồng đội.

Nhu yếu phẩm được trao tận tay những đồng đội.

Song hành cùng các hoạt động ủng hộ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện công tác các giải pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K của Bộ y tế và chương trình do Hội phụ nữ phát động.

Các nữ 'chiến binh' Công an Ninh Thuận luôn hướng đến mục tiêu "mỗi phụ nữ là một tuyên truyền viên tích cực, mỗi gia đình là một pháo đài vững chắc trước đại dịch”.

Đọc thêm