Nữ sinh đánh bạn nhập viện ở Thừa Thiên Huế có biểu hiện trầm cảm

(PLVN) - Theo Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà, trước khi sự việc xảy ra, Tr. có biểu hiện trầm cảm nên gia đình xin nhà trường cho nữ sinh này nghỉ một thời gian để đi chữa bệnh...
Trường THPT Hương Trà nơi cháu L.T.Y.Nh đang theo học.

Ngày 28/3, ông Lê Thân, Hiệu trưởng trường THPT Hương Trà (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế), cho biết nhà trường đang tích cực phối hợp với công an địa phương để làm rõ sự việc một nữ sinh trên địa bàn bị bạn cùng trường đánh phải nhập viện.

Theo đó, nữ sinh bị đánh là L.T.Y.Nh. (học sinh lớp 10, trường THPT Hương Trà). Trước đó, bà Lê Thị X. (thị xã Hương Trà) có đơn gửi các cơ quan chức năng phản ánh việc con gái bà là cháu L.T.Y.Nh. bị bạn cùng trường đánh nhập viện.

Theo trình bày của gia đình, vào ngày 6/3, cháu Nh. nhận được tin nhắn của bạn cùng trường là L.N.Q.Tr. (học sinh lớp 10B3) hẹn gặp nhau ở Công viên Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) để nói chuyện. Khi cháu Nh. đến gặp tại công viên thì bất ngờ bị Tr. lao vào đánh tới tấp bằng mũ bảo hiểm. Chưa dừng lại, đến trưa hôm sau ngày 7/3, trên đường đi học về, cháu Nh. tiếp tục bị Tr. cùng đám bạn chặn đường dùng mũ bảo hiểm đánh chảy máu ở đầu.

Sau sự việc xảy ra, cháu Nh. được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhập viện với vết thương ở đầu, được chẩn đoán bị chấn động não.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà, trước khi sự việc xảy ra, cháu Tr. có biểu hiện trầm cảm nên gia đình xin nhà trường cho cháu nghỉ một thời gian để đi chữa bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ đề nghị cho cháu đi học lại vì nếu nghỉ dài ngày, bệnh tình của cháu có thể trở nặng thêm. Vì vậy, nhà trường đồng ý cho cháu quay trở lại trường sau khi nhận được đơn của phụ huynh.

“Vụ việc cháu Nh. bị bạn cùng trường đánh xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường, trong thời gian dạy học online. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã mời phụ huynh em Tr. và gia đình cháu Nh. đến làm việc. Xác định nguyên nhân ban đầu là do 2 học sinh này xảy ra mâu thuẫn, xích mích nhau trên mạng xã hội”, ông Thân cho biết.

Cũng theo ông Thân, sáng nay, Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã đến nhà em Nh. để thăm hỏi, động viên em và gia đình.

Đọc thêm