Nữ sinh trường Đại học Nam Cần Thơ đăng quang Hoa khôi Người đẹp Thời trang Tây Đô 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thí sinh Đặng Thị Kim Thoa (Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ) đã xuất sắc vượt qua các thí sinh khác đăng quang Hoa khôi Người đẹp Thời trang Tây Đô 2022.

Gần 1 tháng phát động, có 54 thí sinh dự thi. Trải qua vòng sơ khảo và vòng bán kết online, Ban Tổ chức đã chọn được 20 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết. Sau phần thi trang phục áo dài truyền thống và trang phục dạ hội, Ban Giám khảo đã chọn ra Top 10+1 chung cuộc và từ đó chọn ra 5 thí sinh vào vòng ứng xử.

Ban Tổ chức tri ân những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, góp phần thành công của Cuộc thi

Ban Tổ chức tri ân những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, góp phần thành công của Cuộc thi

Các thí sinh đã thể hiện và khẳng định được cái tâm, cái tầm của bản thân qua các câu hỏi mang tính xã hội, đậm tính nhân văn, nghĩa tình.

20 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết

20 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết

Đó là những vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm. Các thí sinh đều khéo léo đưa ra quan điểm cá nhân của mình và được sự đồng thuận của Ban Giám khảo và khán giả theo dõi chương trình.

Top 10+1 thí sinh được chọn

Top 10+1 thí sinh được chọn

Thí sinh Đặng Thị Kim Thoa đã xuất sắc vượt qua 19 thí sinh còn lại để đăng quang Hoa khôi Người đẹp Thời trang Tây Đô 2022. Kim Thoa sinh năm 2002, quê tỉnh Long An. Hiện đang là sinh viên năm 2, ngành Y Đa khoa, Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Hoa khôi và 4 Á khôi của đoạt giải tại cuộc thi

Hoa khôi và 4 Á khôi của đoạt giải tại cuộc thi

Á khôi 1 là thí sinh Nguyễn Đoàn Hải Yến (SV ngành Du Lịch, Trường Đại học Tây Đô). Á khôi 2 là thí sinh Trần Cẩm Ngọc (SV Trường Đại học FPT Cần Thơ). Á khôi 3 là thí sinh Lê Thị Như Ngọc (SV ngành Kinh tế, Trường Đại học Nam Cần Thơ) và Á khôi 4 thuộc về Phạm Thị Huyền Trân (Nhân viên thẩm mỹ)

Thí sinh Đặng Thị Kim Thoa đăng quang Hoa khôi Người đẹp Thời trang Tây Đô 2022.

Thí sinh Đặng Thị Kim Thoa đăng quang Hoa khôi Người đẹp Thời trang Tây Đô 2022.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao thêm nhiều giải thưởng khác như: Người đẹp nhân ái, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp áo dài, Người đẹp Dạ hội…

Hoa khôi Đặng Thị Kim Thoa trong phần thi trình diễn áo dài truyền thống

Hoa khôi Đặng Thị Kim Thoa trong phần thi trình diễn áo dài truyền thống

Điểm sáng tạo và làm nên giá trị của cuộc thi là sự linh hoạt, thích ứng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để tạo sân chơi bổ ích cho những bạn trẻ đam mê thời trang, nghề người mẫu. Trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp, Ban Tổ chức đã tổ chức vòng thi sơ khảo và vòng bán kết bằng hình thức trực tuyến.

Kim Thoa trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội

Kim Thoa trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội

Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Tây Đô Model, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, dự định ban đầu khi tổ chức cuộc thi này là mong muốn cho những bạn trẻ đam mê nghề người mẫu, thời trang có được sân chơi bổ ích, có môi trường để thể hiện năng lực, tài năng và giúp các bạn “vượt lên chính mình”, khai thác và phát huy khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Thí sinh Kim Thoa trong phần thi ứng xử

Thí sinh Kim Thoa trong phần thi ứng xử

Niềm vui của những người tổ chức cuộc thi là nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các bạn thí sinh khắp các tỉnh ĐBSCL và đội ngũ những chuyên gia, những người nổi tiếng trong giới. Mong muốn của Ban Tổ chức là tìm kiếm những tài năng, những người đẹp xứng đáng.

Không chỉ đẹp về hình thể mà phải đẹp về cả nhân cách, tri thức. Những người đẹp được vinh danh sẽ là những người đại diện cho khu vực ĐBSCL tham gia các cuộc thi quy mô cấp Quốc gia là Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam...

Đọc thêm