Ở nhà không đi làm chia sẻ thông tin bịa đặt về dịch bệnh COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 20/9, Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt bà T.T.N (ngụ tại xã Long Hưng, TP. Biên Hòa) về hành vi vi phạm hành chính sử dụng mạng xã hội Facebook cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an Biên Hòa xử lý vi phạm.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an Biên Hòa xử lý vi phạm.

Trước đó, ngày 15/9 bà T.T.N (ngụ tại xã Long Hưng, TP. Biên Hòa) đã đăng tải thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 với thông tin chưa qua kiểm chứng, dùng mạng xã hội Facebook bằng trang cá nhân của mình đăng bài viết với nội dung “Mọi người ơi…nguồn tin 9xac..bọn này 50 đứa hôm qa test duong tính rồi đó ( cong nhan của Donacoop đó) .tại Long Hưng minh".

Làm việc với cơ quan chức năng bà T.T.N đã nhận thức về hành vi vi phạm của mình và thừa nhận “đây là bài viết do tôi đăng tải trên trang cá nhân của tôi kèm theo hình ảnh do tôi chụp bằng điện thoại. Mục đích do ở nhà không đi làm, chỉ đăng lên chứ không cố tình và không biết, nếu biết là sai thì đã không làm như vậy”.

Bà T.T.N đã nhận thức về hành vi vi phạm của mình và thừa nhận sai phạm.

Bà T.T.N đã nhận thức về hành vi vi phạm của mình và thừa nhận sai phạm.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà T.T.N với số tiền 5.000.000đ, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Bà Nguyễn Thanh Hương - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai cho biết: “trước những diễn biến và tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp, nhiều đối tượng đã lợi dụng các trang mạng xã hội, lập nhiều tài khoản đăng tải, tung tin, giật tít, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng”.

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, phát hiện tin giả, tin sai sự thật cùng phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương kịp thời xác minh, điều tra các đối tượng cung cấp, tung tin sai sự thật để ngăn chặn, xử lý các nội dung vi phạm trên.

Người dân khi phát hiện tin giả cần thông báo, phản ánh về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam bằng cách thức như sau: Truy cập trang thông tin điện tử https://tingia.gov.vn, gửi email online.abei@mic.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 18008108.

Đọc thêm